Bà Trương Thị Nhung (tổ 22, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) thu hoạch cà chua. |
Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện Long Điền đã tích cực hướng dẫn nông dân phát triển các mô hình sản xuất theo hướng an toàn như: trồng rau, cà chua, nuôi vịt…. Những mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Tháng 10-2016, Phòng Nông nghiệp huyện Long Điền phối hợp với xã Tam Phước triển khai mô hình “Chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học” tại hộ ông Phạm Văn Tiên (tổ 15, ấp Phước Trinh, xã Tam Phước). Với mô hình này, ông Tiên nuôi thử nghiệm 250 con vịt siêu thịt. Ông Tiên được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua vịt giống, 30% chi phí thức ăn và được hướng dẫn những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, nhất là kỹ thuật xử lý chất thải, phòng ngừa dịch bệnh trên gia cầm... Sau 2 tháng nuôi, ông Tiên xuất bán toàn bộ đàn vịt và thu lời 15 triệu đồng. “Gia đình tôi đã nuôi vịt nhiều năm. So với những giống vịt trước đây, giống vịt siêu thịt này đạt hiệu quả kinh tế cao, dễ nuôi và tỷ lệ sống đạt 98%”, ông Tiên cho hay. Hiện ông Tiên đang chuẩn bị đầu tư nuôi 1.000 con vịt siêu thịt để phục vụ thị trường.
Một mô hình nông nghiệp khác cũng cho thu nhập cao ở huyện Long Điền là trồng rau an toàn. Trên diện tích 3.500m2 đất của gia đình, bà Trương Thị Nhung (tổ 22, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng) dành 2.500m2 để trồng cà chua và 1.000m2 trồng súp lơ, cần tây, ngò rí… Theo tính toán của bà Nhung, vườn cà chua 4 tháng cho thu hoạch/lứa, năng suất đạt 12 tấn, giá bán bình quân 12 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lãi khoảng 200 triệu đồng/năm; còn vườn rau xanh bình quân đạt 6 tấn/năm, giá bán trung bình 15 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lãi 60 triệu đồng/năm.
Theo ông Nguyễn Văn Thảo (tổ 10, ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền), trước đây, gia đình ông trồng rau theo phương thức truyền thống nên năng suất thấp, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ. 3 năm trở lại đây, khi được cán bộ nông nghiệp huyện hướng dẫn áp tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc trồng và chăm sóc rau an toàn, năng suất vườn rau gia đình ông đã tăng gấp đôi, giá bán cũng cao hơn nên đời sống được cải thiện đáng kể.
Ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc HTX rau an toàn Thắng Lợi (xã Phước Hưng) cho biết, bình quân 1 ha trồng rau an toàn có thể thu lãi khoảng 300 triệu đồng/năm. Trồng rau tuy vất vả nhưng thu nhập ổn định hơn so với cây cà phê, tiêu, điều, vì vậy đây đang là hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Phước Hưng. Nhờ trồng rau an toàn, nhiều hộ đã có cuộc sống khá giả hơn.
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Long Điền cho biết, đến nay, huyện đã hỗ trợ nông dân triển khai 33 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, trong đó các mô hình chăn nuôi vịt, trồng rau an toàn đang cho hiệu quả kinh tế cao. Để ngành trồng trọt, chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, huyện sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ nông dân nhân rộng các mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, huyện đang quy hoạch những vùng trồng trọt tập trung, chuyên canh.
Bài, ảnh: TRÀ NGÂN