Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ Sáu, 05/08/2022, 18:15 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 5/8, ông Lương Quốc Đoàn (ảnh), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tham quan cơ sở bò sữa Ông Nhiệm của ông Nguyễn Văn Nhiệm (xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ) và cơ sở chế biến các sản phẩm từ hạt ca cao của ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc HTX TM-DV Nông nghiệp (xã Xà Bang, huyện Châu Đức).

Đây là các mô hình áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Tại các nơi đến, ông Lương Quốc Đoàn đánh giá cao hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội Nông dân tỉnh sẽ có thêm nhiều mô hình kinh tế sáng tạo của hội viên nông dân.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; động viên hội viên tập trung nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng - vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (bên phải) trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất 1.000.000 đồng tiền mặt) cho 10 HS vượt khó học giỏi, là con em của hội viên nông dân xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ).
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (bên phải) trao học bổng cho HS xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ).

Dịp này, ông Lương Quốc Đoàn đã tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 1.000.000 đồng cho 20 HS vượt khó học giỏi, là con của hội viên nông dân xã Châu Pha và xã Xà Bang.

Tin, ảnh: DƯƠNG VĂN TRĂM

;
.