Nông dân khốn đốn vì bưởi da xanh chín sớm

Thứ Tư, 23/11/2022, 10:30 [GMT+7]
In bài này
.

Theo các chủ vườn, như mọi năm các lứa bưởi sẽ chín vào đầu năm 2023, phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nhưng năm nay do mưa sớm từ tháng 2 âm lịch dẫn đến bưởi nở hoa và kết trái sớm hơn dự kiến. Đến thời điểm này, các vườn bưởi ồ ạt chín rộ khiến hàng trăm tấn bưởi ùn ứ, thiếu đầu ra.

Bưởi da xanh chín sớm khiến hàng trăm tấn bưởi khốn đốn vì không có nguồn ra. Đây là thực trạng chung đang diễn ra tại các vườn bưởi phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ).
Bưởi da xanh chín sớm khiến hàng trăm tấn bưởi khốn đốn vì không có nguồn ra. Đây là thực trạng chung đang diễn ra tại các vườn bưởi phường Hắc Dịch và xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ).

Anh Nguyễn Trọng Trung (SN 1990), chủ vườn bưởi da xanh tại KP. Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ cho biết, hiện anh đang canh tác hơn 3 héc ta bưởi da xanh.

Theo anh Trung, dự kiến đến Tết Nguyên đán 2023 khi thị nhu cầu tiêu thụ bưởi da xanh tăng cao thì cũng là lúc bưởi chín. Thế nhưng thời tiết thất thường khiến mọi tính toán đều đổ bể. Đến nay, lượng bưởi chín vào khoảng 20 tấn nhưng bài toán đầu ra vẫn bỏ ngỏ.

Theo anh Trung, thực trạng này không chỉ riêng vườn bưởi da xanh của anh mà xảy ra cả trong và ngoài tỉnh. Bưởi chín sớm với số lượng lơn, không đúng dịp lễ, rằm nên sức mua cũng giảm mạnh.
Theo anh Trung, thực trạng này không chỉ riêng vườn bưởi da xanh của anh mà xảy ra cả trong và ngoài tỉnh. Bưởi chín sớm với số lượng lơn, không đúng dịp lễ, rằm nên sức mua cũng giảm mạnh.

Vừa canh tác bưởi, anh Trung cũng là Giám đốc HTX Bưởi da xanh phường Hắc Dịch nên nắm rõ tình hình ùn ứ bưởi tại địa phương. HTX sau đó cũng báo cáo tình hình đến UBND phường Hắc Dịch để có phương án hỗ trợ bà con trong thời gian sớm nhất.

Bưởi chín nhưng không có đầu ra khiến nhiều chủ vườn ngậm ngùi bán tháo với giá thấp
Bưởi chín rụng tại các vườn thuộc phường Hắc Dịch, TX.Phú Mỹ
Bưởi chín nhưng không có đầu ra khiến nhiều chủ vườn ngậm ngùi bán tháo với giá thấp
Bưởi chín nhưng không có đầu ra khiến nhiều chủ vườn ngậm ngùi bán tháo với giá thấp

Anh Trung nói: “Phường đã hỗ trợ 4 điểm bán trong và ngoài phường Hắc Dịch để bao tiêu giúp bà con. Hiện nay chúng tôi mua tại vườn giá từ 14.000 – 17.000 đồng và bán ra trên 20.000 đồng. Đây là giá đủ huề vốn cho nông dân, tuy nhiên sức mua vẫn rất chậm”.

Trung bình một héc ta vườn tại phường Hắc Dịch đang tồn đọng khoảng 3-4 tấn bưởi chờ xuất hàng
Trung bình một héc ta vườn tại phường Hắc Dịch đang tồn đọng khoảng 3-4 tấn bưởi chờ xuất hàng

Chị Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Phó Giám đốc HTX Bưởi da xanh phường Hắc Dịch trong những ngày qua cũng bỏ việc xổ sách để ra phụ bán bưởi tại các điểm bán.

Chị Dung cho biết, đến nay toàn phường Hắc Dịch tồn đọng khoảng 150 tấn bưởi chưa được tiêu thụ. Từ đầu tháng 11 đến nay, HTX đã hỗ trợ bán khoảng 30 tấn bưởi nhưng sức mua hiện nay không khả quan.

Không vào trúng dịp lễ, rằm nên sức mua Bười da xanh hiện nay vẫn ở mức thấp
Không vào trúng dịp lễ, rằm nên sức mua Bười da xanh hiện nay vẫn ở mức thấp
“Thời điểm này không đúng dịp rằm hoặc lễ. Chúng tôi có 4 điểm bán nhưng trung bình mỗi ngày tiêu thụ chỉ khoảng 500 kg/điểm, như vậy là rất chậm”, chị Dung nói thêm.
“Thời điểm này không đúng dịp rằm hoặc lễ. Chúng tôi có 4 điểm bán nhưng trung bình mỗi ngày tiêu thụ chỉ khoảng 500 kg/điểm, như vậy là rất chậm”, chị Dung nói thêm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Hoài, Chủ tịch phường Hắc Dịch cho biết sau khi nắm tình hình bưởi da xanh chín sớm, địa phương đã chủ động báo cáo đến UBND TX.Phú Mỹ và các đoàn thể nhằm có phương án hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, phường cũng mở các điểm bán hỗ trợ bà con tiêu thụ bưởi.

Phường Hắc Dịch đang phối hợp cùng HTX Bưởi da xanh Hắc Dịch thu mua số lượng bưởi chín và đem bán tại các điểm hỗ trợ trên địa bàn TX. Phú Mỹ
Phường Hắc Dịch đang phối hợp cùng HTX Bưởi da xanh Hắc Dịch thu mua số lượng bưởi chín và đem bán tại các điểm hỗ trợ trên địa bàn TX. Phú Mỹ
Một điểm bán hỗ trợ tiêu thụ Bưởi da xanh tại gần trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hắc Dịch
Một điểm bán hỗ trợ tiêu thụ Bưởi da xanh tại gần trường tiểu học Nguyễn Du, phường Hắc Dịch

Ông Hoài nói thêm: “Nhu cầu mua không đúng dịp nên rất hạn chế. Ngày 9/11 vừa qua, chúng tôi đã làm công văn gửi thị xã cũng như các cơ sở kinh doanh bưởi trên địa bàn nhằm kêu gọi chung tay hỗ trợ bà con”.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN

 

;
.