Hoa Tết vắng người mua

Thứ Hai, 29/01/2024, 06:47 [GMT+7]
In bài này
.

Những năm trước, sau Rằm tháng Chạp, tại các vườn trồng hoa Tết trên địa bàn tỉnh đã tấp nập cảnh thương lái từ khắp nơi đến chở hoa đi tiêu thụ. Thế nhưng năm nay, lượng thương lái đến vườn đặt hoa giảm mạnh khiến các nhà vườn đứng ngồi không yên.

 Nông dân làng hoa Kim Dinh chăm sóc hoa Tết.
Nông dân làng hoa Kim Dinh chăm sóc hoa Tết.

Có mặt tại làng hoa Kim Dinh, TP. Bà Rịa - làng trồng hoa Tết lớn nhất của tỉnh cuối tuần qua, các hộ trồng hoa ngoài chăm sóc còn mong ngóng thương lái đến đặt hoa Tết. Năm nay, làng hoa Kim Dinh có 156 hộ trồng hoa Tết, với khoảng 20ha, chủ yếu trồng các loại cúc đại đóa, cúc pha lê, hoa hồng, mào gà, dạ yến thảo, thạch thảo, cát tường… Tết Nguyên đán đang cận kề nhưng  thương lái đến đặt mua hoa tại nhiều nhà vườn rất ít.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nữ, KP. Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa cho biết, năm nay gia đình bà trồng 2.000 chậu hoa cúc, trong đó chủ yếu là hoa cúc đại đóa, giảm gần 1.000 chậu hoa so với vụ Tết năm ngoái. Thế nhưng, đến nay mới chỉ có thương lái đặt mua 100 chậu hoa nhưng cũng chưa đặt cọc tiền. 1.900 chậu còn lại vẫn chưa có ai mua. “Chưa năm nào tôi thấy sức tiêu thụ hoa Tết chậm như năm nay. Vụ hoa Tết này, chi phí đầu tư 300 triệu đồng nhưng giờ hầu như vắng bóng thương lái, tôi như ngồi trên đống lửa vì hoa không tiêu thụ được”, bà Nữ lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp hoa Kim Dinh thông tin thêm, 40 thành viên trong HTX Dịch vụ Nông nghiệp hoa Kim Dinh cũng đang như ngồi trên đống lửa vì 120 ngàn chậu hoa Tết các loại sắp bung nở mà bóng dáng thương lái không thấy đâu. Dù đã nắm bắt tình hình thị trường, chủ động giảm số lượng chậu xuống, tuy nhiên sức tiêu thụ rất chậm. Nhiều hộ đến nay chưa bán được chậu hoa nào. Một số hộ có mối thương lái tốt mới tiêu thụ được khoảng trên 40%. 

Không chỉ làng hoa Kim Dinh mà nhiều vùng trồng hoa Tết trên địa bàn tỉnh cũng đang trong tình trạng tương tự. Ông Mai Xuân Pha (thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức) cũng buồn rầu cho biết, năm ngoái cùng thời điểm 2.000 chậu hoa cúc đã được thương lái đặt mua hết, nhưng năm nay mới chỉ bán được khoảng 1/4 trong tổng số chậu. “Nếu đến ngoài 20 tháng Chạp, hoa bắt đầu bung nở, vẫn không có thương lái đến mua, gia đình tôi phải tính đến phương án chở hoa đi tiêu thụ ở nơi khác hoặc đem ra chợ bán thôi”, ông Pha cho biết.

Trong khi đó, ghi nhận tại các điểm bán hoa Tết trên địa bàn tỉnh vẫn chưa trưng bày nhiều hoa Tết như những năm trước. Tại TP. Vũng Tàu một vài tuyến đường như góc đường 30/4 - Võ Trường Toản mới chỉ về hoa hồng và quất cảnh. Còn tại các tiệm kinh doanh cây cảnh lượng hoa về cũng khá ít, chủ yếu là cúc mâm xôi, cây trạng nguyên...

Bài, ảnh: SONG BÌNH

 
;
.