Thu nhập cả trăm triệu mỗi năm nhờ nuôi thỏ
Mạnh dạn chuyển đổi từ các mô hình chăn nuôi gà, dê sang nuôi thỏ, ông Châu Ngọc Thuận, hội viên nông dân ấp Phước Lăng, xã Tam An (huyện Long Đất), đã thành công với thu nhập hơn 150 triệu đồng mỗi năm.
![]() |
Hội Nông dân xã thăm mô hình nuôi thỏ của ông Châu Ngọc Thuận (thứ hai từ phải vào). |
Sau khi tìm hiểu thông tin qua báo đài và internet, đồng thời nhận thấy điều kiện đất đai, khí hậu cùng nguồn thức ăn tại địa phương rất thuận lợi, năm 2022, ông Thuận đã đầu tư xây dựng khu chuồng trại rộng khoảng 200m² để nuôi thỏ sinh sản. Trang trại gồm 4 dãy lồng sắt, mỗi lồng được đặt cách mặt đất 0,5m để đảm bảo vệ sinh. Ông cũng lắp đặt hệ thống nước uống tự động tại từng lồng, giúp thỏ luôn có nước sạch.
Ông Thuận kết hợp nuôi thỏ sinh sản và thỏ thịt. Phần lớn thỏ con sau khi sinh ra sẽ được nuôi lớn để bán thịt, một phần được giữ lại hoặc bán làm giống cho những người có nhu cầu. Từ 20 con thỏ giống ban đầu, đến nay đàn thỏ của ông đã phát triển lên gần 100 con thỏ nái, cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 con thỏ thịt mỗi năm.
Theo ông Thuận, thỏ là loài dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là các loại phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại chỗ như cỏ voi, rau xanh, các loại củ, lá cây... Mỗi năm, ông chỉ cho thỏ mẹ sinh sản khoảng 5 lứa, mỗi lứa từ 6 - 8 con. Thỏ con chỉ cần nuôi từ 3 đến 3,5 tháng là đạt trọng lượng trung bình 2,5 kg/con và có thể xuất chuồng. Trong quá trình nuôi, việc thường xuyên quan sát để loại bỏ những con sinh sản kém là rất quan trọng để không làm ảnh hưởng đến năng suất chung của cả đàn.
Đến nay, sau gần 3 năm, việc chăn nuôi thỏ của ông Thuận đã đi vào ổn định và cho hiệu quả kinh tế rõ rệt. Thị trường tiêu thụ của ông chủ yếu là các nhà hàng, khách quen trong tỉnh và những người dân có nhu cầu mua giống. Mỗi tháng, ông cung cấp ra thị trường khoảng 200kg thỏ thương phẩm, với giá bán trung bình 80.000 đồng/kg, mang về khoản lãi hơn 10 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
Ông Lương Tuấn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam An, cho biết: “Bên cạnh các mô hình hiệu quả khác của xã như nuôi cá, trồng lúa hữu cơ, thì mô hình nuôi thỏ của ông Châu Ngọc Thuận đang được thị trường rất ưa chuộng. Ông Thuận cũng rất nhiệt tình, sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai muốn theo nghề. Đây là một mô hình nhiều triển vọng, giúp phát huy lợi thế địa phương, đa dạng hóa vật nuôi và mở ra hướng đi mới, góp phần xây dựng nông thôn mới.”
Bài, ảnh: ĐINH HÙNG-HUỲNH THÔNG