"CÁT TẶC" HOÀNH HÀNH

Bài 1: Những điểm "nóng" khai thác cát trái phép

Thứ Năm, 07/05/2015, 07:20 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra phức tạp ở nhiều nơi, từ trên bờ đến dưới lòng sông, đáy biển.

Điểm khai thác cát trái phép tại phường 11 (TP.Vũng Tàu). Ảnh: VĂN ANH
Điểm khai thác cát trái phép tại phường 11 (TP.Vũng Tàu). Ảnh: VĂN ANH

Lòng sông, đáy biển… thành “công trường” cát lậu

Sông Mỏ Nhát có chiều dài 1,66km (từ rạch Ngã Tư đến cảng Đức Hạnh), rộng 60-100m, sâu 3-6m, thuộc địa bàn huyện Tân Thành. Mấy tháng gần đây, con sông hiền hòa này bỗng dưng “dậy sóng” bởi nạn khai thác cát trái phép. Lợi dụng địa hình vắng vẻ và kín đáo của sông Mỏ Nhát, ghe bầu từ nhiều nơi đã đổ về đây để hút cát trái phép, biến con sông này trở thành “công trường” khai thác cát lậu. Năm 2014, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ khai thác cát trái phép trên sông Mỏ Nhát. Tuy nhiên, nạn hút cát trái phép ở đây vẫn chưa “hạ nhiệt”, buộc Bộ đội Biên phòng tỉnh phải lập chuyên án để đấu tranh. Sau hơn 2 tháng trinh sát, lúc 1 giờ 30 phút ngày 4-4-2015, 60 cán bộ, chiến sĩ của Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu chia làm 5 mũi đồng loạt đột kích vào “công trường” khai thác cát trái phép khổng lồ trên sông Mỏ Nhát (đoạn thuộc xã Phước Hòa, huyện Tân Thành). Lúc này, có 16 tàu đang tham gia hút cát trái phép. Khi lực lượng Bộ đội Biên phòng xuất hiện, nhiều đối tượng tham gia khai thác cát trái phép đã manh động, chống đối, một số đối tượng khác bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng cảnh cáo. Trước sự quyết liệt của các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, toàn bộ 16 phương tiện đã bị bắt giữ cùng 2.200m3 cát.

Đồi cát tại phường 11 (TP. Vũng Tàu) bị “xẻ thịt”, cây cối chết khô nằm chỏng chơ. Ảnh: VĂN ANH
Đồi cát tại phường 11 (TP. Vũng Tàu) bị “xẻ thịt”, cây cối chết khô nằm chỏng chơ. Ảnh: VĂN ANH

Sao Mai, Cồn Ngựa là vùng biển nông, giáp ranh giữa Vũng Tàu và Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh), có trữ lượng cát lớn. Từ đặc điểm này, “cát tặc” từ một số tỉnh miền Tây, miền Bắc đã tập trung về đây để “hành nghề”. Theo ghi nhận của phóng viên, 3 tháng trở lại đây, Bộ đội Biên phòng BR-VT, TP. Hồ Chí Minh và Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ khai thác cát trái phép ở khu vực này. Cụ thể, ngày 2-1, lực lượng đặc nhiệm phòng chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT phối hợp với Đồn Biên phòng Bến Đá bắt quả tang tàu BV 1341 (do ông Tô Văn Đệ, SN 1984, làm thuyền trưởng) đang bơm hút cát trái phép 500m3. Ít ngày sau, Bộ đội Biên phòng TP. Hồ Chí Minh cũng bắt giữ 3 tàu: HP 3102 (do Bùi Văn Hải, ngụ tại Hải Dương, làm thuyền trưởng), NĐ 0868 (do Vũ Văn Quang, ngụ tại Nam Định, làm thuyền trưởng) và HP 3101 (do Lê Văn Cận, ngụ tại Nam Định, làm thuyền trưởng) đang khai thác tổng cộng hơn 1.000m3 cát. Cuối năm 2014, hàng trăm cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát đường thủy (Bộ Công an) và Công an BR-VT đã đồng loạt ra quân bắt giữ 9 tàu có tải trọng từ 500 tấn đến 1.200 tấn đang hút hàng trăm khối cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa.

Điểm khai thác cát trái phép tại phường 10 (TP. Vũng Tàu) nằm trong khu dân cư. Ảnh: TRÍ NHÂN
Điểm khai thác cát trái phép tại phường 10 (TP. Vũng Tàu) nằm trong khu dân cư. Ảnh: TRÍ NHÂN

“Xẻ thịt” đồi cát

Tại đường D15 (thuộc địa bàn tổ 14, khu phố 1, phường 11, TP.Vũng Tàu) có một đồi cát khá đẹp. Đồi cát này chỉ cách bờ biển khoảng 200m, đỉnh đồi cao 15m so với mực nước biển. Thời gian qua, đồi cát này đã bị một số đối tượng “xẻ thịt” để làm vật liệu san lấp. Hiện nay, sườn đồi trở thành một hố nước rộng khoảng 3.000m2, sâu khoảng 1m. Theo thông tin từ người dân địa phương, các đối tượng tổ chức khai thác cát bằng phương tiện xe cơ giới (xe cạp và xe tải lớn). Ước tính khối lượng cát bị lấy đi có thể lên đến hàng ngàn m3.

Điểm khai thác cát trái phép tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước (huyện Long Điền). Ảnh: VĂN ANH
Điểm khai thác cát trái phép tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước (huyện Long Điền). Ảnh: VĂN ANH

Cách đồi cát nêu trên khoảng 2km, đồi cát nằm ở cuối hẻm 444A đường Nguyễn Hữu Cảnh (phường 10, TP.Vũng Tàu) cũng chịu chung số phận. Đồi cát này thuộc đất rừng 327 do Nhà nước quản lý. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015, một số đối tượng đã lén lút “xẻ thịt” đồi cát chở đi bán. Do đồi cát nằm ở nơi ít người qua lại và việc khai thác trộm diễn ra từ nửa đêm đến rạng sáng nên khó bị phát hiện. Mãi đến ngày 15-4-2015, Công an TP.Vũng Tàu mới bắt được quả tang ông Lê Đức Thế (SN 1983, quê Thanh Hóa, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) đang khai thác cát trái phép tại đồi cát này. Ông Thế khai nhận, sau khi khai thác cát tại đây, ông Thế thuê xe ô tô chở đi bán (mỗi xe ô tô chở 5m3, giá 600 ngàn đồng). Đến thời điểm này, gần 1/3 diện tích đồi cát đã bị “xẻ thịt” với hàng ngàn m3 cát bị lấy trộm.

Gần đây, núp bóng việc đào ao, cải tạo đất, nhiều đối tượng đã tổ chức khai thác cát trái phép trên địa bàn các huyện Tân Thành, Long Điền. Cuối năm 2014 và đầu năm 2015, Sở TN-MT phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và chính quyền địa phương phát hiện một số đối tượng tổ chức khai thác vật liệu san lấp không phép quy mô lớn tại ấp Phước Nghĩa, xã Tam Phước (huyện Long Điền). Khu vực bị khai thác không phép có diện tích lên đến 17.580m2, thuộc các thửa đất số 10, 12, 44, 59, 86, 96, 115, 116, 119, 143, 144, 182 (tờ bản đồ số 19, xã Tam Phước). Số đất, cát đã bị lấy đi lên đến 35.160m3, để lại hiện trạng mặt bằng nham nhở, có chỗ tạo thành hồ nước. Còn tại huyện Tân Thành, ngày 8-1-2015, cơ quan chức năng phát hiện ông Nguyễn Đức Tùng khai thác cát trái phép tại ấp 5, xã Tóc Tiên, với tang vật là 150m3 cát.

Nhóm phóng viên NỘI CHÍNH

Năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ khai thác cát trái phép. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt giữ 8 vụ (36 ghe tàu, 79 đối tượng); Công an tỉnh bắt giữ 31 vụ (5 xà lan, 6 ghe bầu, 5 xe cuốc, 10 xe ben, 36 đối tượng); Thanh tra giao thông tỉnh bắt 31 vụ (34 ghe bầu). Cơ quan chức năng còn phạt hành chính các đối tượng khai thác cát trái phép 1,1 tỷ đồng, tịch thu 15 máy bơm hút cát và hơn 3.000m3 cát.

Bài 2: Khai thác cát trái phép: Hậu quả khó lường

;
.