Cứu tàu cá cùng 3 ngư dân bị nạn

Thứ Sáu, 08/04/2022, 08:46 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 7/4, tàu Cảnh sát biển 6008, thuộc Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lai kéo thành công tàu cá mang số hiệu NT 91205 TS cùng 3 ngư dân tỉnh Ninh Thuận gặp nạn trên biển về đến huyện Côn Đảo.

Trước đó, vào khoảng 22h15 ngày 5/4, trong lúc đang đánh bắt thủy sản tại vùng biển cách huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 32 hải lý về phía Nam Tây Nam, tàu cá NT 91205 TS do ông Lê Đình Dũng, ngụ huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng đã bị lưới quấn chân vịt, làm tàu cá mất khả năng cơ động, trôi dạt tự do và nguy cơ bị sóng đánh chìm. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu cầu cứu.

Tàu Cảnh sát biển 6008 lai dắt tàu cá bị nạn về Côn Đảo.
Tàu Cảnh sát biển 6008 lai dắt tàu cá bị nạn về Côn Đảo.

Nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã điều động tàu Cảnh sát biển 6008 đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm cứu nạn trên khu vực biển Bình Thuận khẩn trương cơ động đến vị trí tàu bị nạn.

Đến khoảng 3h30 phút ngày 6/4, tàu Cảnh sát biển 6008 đã tiếp cận tàu cá trên, kịp thời cứu nạn, động viên, chăm sóc y tế 3 ngư dân và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa tàu cá cùng các ngư dân về bờ.

Đến khoảng 12 giờ ngày 7/4, tàu Cảnh sát biển 6008 đã kéo tàu cá gặp nạn cùng 3 ngư dân về đến Côn Đảo an toàn. Sức khỏe của 3 ngư dân trên tàu đều ổn định.

Các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đang tiến hành thủ tục bàn giao và hỗ trợ ngư dân sửa chữa, khắc phục sự cố tàu cá hư hỏng.

 Thực hiện: MẠNH CƯỜNG-NHẬT LINH-NHẬT VINH

 

 

 

;
.