Bà Rịa khởi sắc kinh tế đêm, vỉa hè bớt "oằn mình"
Kể từ khi thành phố Bà Rịa đưa vào hoạt động một số điểm đến mới như chợ đêm Bà Rịa và Công viên Bà Rịa đã góp phần mang lại bộ mặt thông thoáng và trật tự hơn cho đô thị.
![]() |
Các gian hàng kinh doanh được tổ chức gọn gàng ở Khu chợ đêm Bà Rịa. |
Tạo không gian kinh doanh văn minh
Tháng 12/2024, TP.Bà Rịa khai trương Khu phố đêm (Chợ đêm Bà Rịa) trên hai tuyến đường sầm uất Lê Thành Duy và Hoàng Việt, thuộc phường Phước Trung và Long Hương. Với 175 gian hàng hoạt động từ 18h đến 22h mỗi ngày, chợ đêm nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Đây không chỉ là một không gian mua sắm, ăn uống mà còn mang tính trải nghiệm văn hóa, với các món ăn đặc trưng từ nhiều vùng miền.
Điểm có thể nhận thấy rõ của mô hình chợ đêm này là sự quy củ trong tổ chức buôn bán. Nhiều tiểu thương từng buôn bán tự phát ở vỉa hè nay đã chuyển vào khu vực được bố trí sẵn trong chợ đêm. Việc này không chỉ giúp họ ổn định kinh doanh, đảm bảo vệ sinh và an toàn mà còn góp phần giảm áp lực lên lòng đường, vỉa hè.
Anh Trần Thanh Tùng, một tiểu thương đang kinh doanh tại chợ đêm, cho biết: “Người dân Bà Rịa rất ủng hộ việc phát triển khu chợ đêm. Chúng tôi kỳ vọng nơi này sẽ trở thành điểm đến sạch sẽ, có an ninh tốt và tạo thêm việc làm cho nhiều người”.
Không chỉ tiểu thương, các dịch vụ vận tải hành khách cũng hưởng lợi từ mô hình. Ông Trần Thiện Tuyên, một tài xế xe dịch vụ khu vực chợ đêm, chia sẻ: “Từ khi thành phố có chợ đêm, lượng khách tăng lên nhiều, giúp chúng tôi có thêm thu nhập. Người dân tham gia chợ đêm rất đông, đặc biệt vào cuối tuần. Nơi đây có chỗ gửi xe an toàn, nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, và an ninh được đảm bảo nên chúng tôi rất yên tâm”.
Không gian công cộng đổi mới, giao thôngthông thoáng
Cùng với chợ đêm, Công viên Bà Rịa hiện nay cũng đã trở thành không gian công cộng thu hút người dân vào mỗi buổi tối. Người dân đến công viên sinh hoạt, vui chơi trong không gian ngoài trời rộng rãi, xanh mát, góp phần tạo nên nếp sống văn minh, trật tự hơn cho thành phố.
Bên cạnh đó, TP.Bà Rịa đang xúc tiến kế hoạch xây dựng và tôn tạo bờ kè Sông Dinh thành một khu du lịch sông nước đặc sắc, với ý tưởng kết hợp không gian đi bộ, tham quan các công trình như Nhà tròn, cùng các hoạt động văn nghệ, ẩm thực.
Hiện nay, mô hình kinh tế đêm của thành phố phát triển mạnh tại phường Phước Trung, nơi tập trung nhiều dịch vụ khách sạn, ăn uống, quán bar, karaoke. TP.Bà Rịa cũng đang phát triển hệ thống cửa hàng hoạt động 24/7, tăng cường chiếu sáng bằng đèn LED tại các tuyến đường lớn.
Nhờ sự xuất hiện của các điểm đến mới, số lượng phương tiện vào trung tâm thành phố vào giờ cao điểm đã giảm đáng kể. Người dân có thêm không gian đi bộ, giao thông trở nên thông thoáng, môi trường đô thị an toàn và văn minh hơn.
Ông Bùi Văn Minh, Ban quản lý Chợ Bà Rịa, nhận định: “Từ mô hình Chợ đêm Bà Rịa, có thể thấy, nếu có định hướng rõ ràng, được đầu tư đồng bộ hạ tầng và tổ chức tốt các dịch vụ đi kèm thì có thể phát huy tối đa giá trị kinh tế khu vực trung tâm thành phố, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị.”
Bài, ảnh: VÕ ĐỨC