Giả công an lừa chạy án, chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng
Phạm Công Danh (SN 1989, trú TP. Hồ Chí Minh) giả danh công an, lừa có khả năng “chạy án” cho nhóm đối tượng đang bị công an truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến sử dụng trái phép chất ma tuý, để chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng.
Ngày 23/5, TAND tỉnh tuyên phạt Phạm Công Danh 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc nộp sung công quỹ Nhà nước toàn bộ số tiền thu lợi bất chính mà Danh đã thu của các bị hại.
Phạm Công Danh bị tuyên phạt 14 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng. |
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Danh quen biết với Nguyễn Thanh Phong (SN 1993), Đặng Quang Thái (SN 1992), Lê Tấn Khoa (SN 1983, cùng trú TP. Hồ Chí Minh) và Lương Đặng Toàn (SN 1993, trú tỉnh Bình Dương). Trong quá trình giao tiếp, Danh gian dối tự xưng là Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh), thậm chí còn đưa ra thẻ ngành giả để tạo lòng tin.
Ngày 9/1/2024, nhóm bạn của Phong đến khu du lịch O. (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ cũ) nghỉ dưỡng và sau đó bị Công an huyện Đất Đỏ bắt giữ vì hành vi sử dụng ma túy. Trưa hôm sau, Phong nhờ Danh "giúp đỡ". Danh lập tức đến khu vực gần trụ sở công an, gặp Toàn và yêu cầu chuyển 150 triệu đồng để “lo cho Phong được thả”. Tin tưởng, Toàn đã chuyển tiền. Cùng ngày, Phong và Thái được thả ra vì không liên quan đến hành vi phạm tội, khiến nhóm bạn càng tin Danh là công an thật.
Do nhóm của Phong còn 6 người đang bị Cơ quan CSĐT Công an Đất Đỏ tạm giữ để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên Danh và nhóm Phong thuê khách sạn ở gần Công an huyện Đất Đỏ nghỉ lại. Đến sáng ngày 11/01/2024, Danh yêu cầu Phong đưa 400 triệu đồng để lo cho nhóm bạn đang bị tạm giữ không bị xử lý hình sự. Tin tưởng nên Phong chuyển cho Danh 400 triệu đồng.
Ngày 13/1/2024, nhóm bạn của Phong bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong các ngày 23/1/2024 và 7/2/2024, Danh gian dối yêu cầu Phong đưa thêm tiền để lo cho nhóm bạn của Phong được tại ngoại. Phong tiếp tục chuyên 350 triệu đồng cho Danh.
Ngày 24/2/2024, Danh tiếp tục yêu cầu Phong đưa 500 triệu đồng để lo cho nhóm bạn của Phong được giảm án. Do không có sẵn tiền nên Phong nhờ Thái chuyển cho Phong 500 triệu đồng. Ngày 9/4/2024, Phong, Thái, Toàn phát hiện Danh là công an giả và yêu cầu trả lại tiền thì Danh chỉ trả được 187 triệu đồng. Cả nhóm đã đã trình báo, tố cáo sự việc Danh lừa đảo chiếm đoạt tiền đến công an.
Quá trình điều tra, Danh thừa nhận thủ đoạn gian dối tự xưng là Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Bình Chánh, có khả năng dùng tiền để “chạy án” làm cho Phong và nhóm bạn tin tưởng, chuyển 1,4 tỷ đồng để “chạy án”. Số tiền chiếm đoạt được, Danh mua 1 nhẫn vàng trị giá 135 triệu đồng, trả nợ 130 triệu đồng, trả nợ mua xe ô tô 373 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.
Đối với hành vi của Phong, Thái và Toàn đưa 1,4 tỷ đồng cho Danh để lo “chạy án” cho nhóm bạn, có dấu hiệu của tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, do Phong, Thái, Toàn đã tố cáo sự việc trước khi bị phát giác nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh không xử lý.
Tin, ảnh: MẠNH QUÂN