.

Ai Cập đặt quân đội trong tình trạng báo động cao

Cập nhật: 19:41, 16/06/2025 (GMT+7)

Ngày 16/6, Ai Cập xác nhận đang đặt quân đội trong tình trạng báo động cao và tiến hành những cuộc tập trận trên toàn quốc, nhằm kiểm tra hệ thống phòng không, trong bối cảnh quan ngại ngày càng sâu sắc về nguy cơ xung đột Iran-Israel sẽ lan rộng hơn.

Các đơn vị chiến đấu của quân đội Ai Cập đã được đặt trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc, trong khi các đơn vị triển khai ở bán đảo Sinai được lệnh báo động tối đa.

Hoạt động thử nghiệm hệ thống phòng không của Ai Cập liên quan đến gần như toàn bộ 27 tỉnh của quốc gia Bắc Phi. Những cuộc tập trận được Cairo triển khai để rà soát mọi lỗ hổng trong phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng không trên quy mô toàn quốc. Lệnh sẵn sàng chiến đấu được đưa ra ngay sau khi giao tranh bùng phát giữa Israel và Iran hôm 13/6.

Trong khi đó, giới chức chính phủ hàng đầu của Ai Cập cũng tổ chức nhiều cuộc họp khẩn cấp để quyết định các biện pháp đảm bảo rằng quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu với 106 triệu dân này duy trì đủ dự trữ lương thực, nhiên liệu và các mặt hàng thiết yếu khác.

Mục tiêu của động thái này là giảm thiểu tác động từ tình trạng gián đoạn tiềm tàng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu do căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.

Đồng bảng của Ai Cập (EGP) đã suy yếu và thị trường chứng khoán nước này ngày 15/6 đã ghi nhận mức suy giảm lớn nhất trong 5 năm qua, do lo ngại về nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột Israel-Iran.

Ai Cập đang theo dõi chặt chẽ những hậu quả tiềm tàng khi tình hình khu vực leo thang hơn nữa, đặc biệt là nguy cơ Iran trả đũa bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz hoặc Eo biển Bab Al-Mandab - cả hai đều là các nút thắt hàng hải quan trọng.

Việc phong tỏa 1 trong 2 tuyến hàng hải này (nếu xảy ra) sẽ chặn đường tiếp cận Kênh đào Suez-một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng đối với Ai Cập, vốn đang “khát” tiền mặt và đe dọa nguồn cung cấp nhiên liệu cũng như các mặt hàng nhập khẩu khác từ dầu mỏ của quốc gia Bắc Phi.

Tuyên bố của Chính phủ Ai Cập cho biết, Thủ tướng Mostafa Madbouly, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hassan Abdullah và Bộ trưởng Tài chính Ahmed Kajouk đã thảo luận về các biện pháp tăng “dự trữ chiến lược” quốc gia đối với một loạt hàng hóa.

Ông Madbouly cũng đã tổ chức cuộc họp riêng với các Bộ trưởng Dầu mỏ và Điện để đánh giá “hậu quả của các sự kiện quân sự trong khu vực”.

Cùng ngày, Bộ Y tế Iran cho biết, những cuộc không kích của Israel vào nước Cộng hòa Hồi giáo trong 3 ngày qua đã khiến 224 người thiệt mạng và hơn 1.200 người khác bị thương.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Hossein Kermanpour tuyên bố 90% thương vong là dân thường.

HOÀNG THÀNH

.
.
.