Hỗ trợ gần 19 tỷ đồng thực hiện công tác xã hội nhân đạo

Thứ Sáu, 08/04/2022, 17:16 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 8/4, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Vũng Tàu khóa VI ra mắt tại Đại hội.
Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Vũng Tàu khóa VI ra mắt tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cùng 83 đại biểu đại diện cho 5.111 hội viên trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội CTĐ TP.Vũng Tàu có 17 tổ chức Hội cơ sở với tổng số 5.111 hội viên. Hội vận động gần 10 tỷ đồng, trao gần 28.000 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ xây 10 căn nhà “Chữ thập đỏ” trị giá 515 triệu đồng; vận động hơn 2,6 tỷ đồng thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo” hỗ trợ 814 hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 247.000 lượt người trị giá 4,2 tỷ đồng. Trong 5 năm, Hội đã vận động hội viên, CB, CC, VC, tình nguyện viên tham gia hiến 23.395 đơn vị máu.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CTĐ TP.Vũng Tàu đề ra một số mục tiêu: số lượng hội viên tăng 2-3%; 80% hội cơ sở đạt danh hiệu xuất sắc; số lượng vận động tăng 5-10% so với năm trước.

Đại hội đã bầu 26/27 Ủy viên BCH Hội CTĐ khóa VI; bầu 30 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Nguyễn Hồ Thanh Thủy, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố khóa V tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ TP. Vũng Tàu, khóa VI.

Tin, ảnh: NHUNG HOA

;
.