Đón 215 quân nhân xuất ngũ tại Côn Đảo về địa phương

Chủ Nhật, 27/01/2019, 09:37 [GMT+7]
In bài này
.

Tối 26-1, tại cảng Cát Lở (phường 11, TP. Vũng Tàu), Bộ CHQS tỉnh tổ chức đón 215 quân nhân xuất ngũ từ huyện Côn Đảo trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quân nhân xuất ngũ được tàu Côn Đảo 09 đưa về cảng Cát Lở trở về địa phương.
Quân nhân xuất ngũ được tàu Côn Đảo 09 đưa về cảng Cát Lở trở về địa phương.
Quân nhân xuất ngũ vui mừng khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với gia đình.
Quân nhân xuất ngũ vui mừng khi hoàn thành nghĩa vụ trở về với gia đình.

Đây là những quân nhân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Ban CHQS huyện Côn Đảo vào đầu năm 2017, sau 24 tháng học tập, rèn luyện, những quân nhân này đã hoàn thành nghĩa vụ và được xuất ngũ trở về địa phương.

Cha, mẹ quân nhân Phạm Quang Tiến (SN 1998, ngụ tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) vui mừng khi con trai hoàn thành nghĩa vụ trở về.
Cha, mẹ quân nhân Phạm Quang Tiến (SN 1998, ngụ tại phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa) vui mừng khi con trai hoàn thành nghĩa vụ trở về.
Quân nhân Đoàn Quang Duy (SN 1998, ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu) không giấu nổi vui mừng khi gặp lại cha trong ngày hoàn thành nghĩa vụ trở về.
Quân nhân Đoàn Quang Duy (SN 1998, ngụ phường 7, TP. Vũng Tàu) không giấu nổi vui mừng khi gặp lại cha trong ngày hoàn thành nghĩa vụ trở về.

Tại buổi đón tiếp, Thượng tá Hoàng Lưu Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đã chúc mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ. Đồng thời đề nghị quân nhân đăng ký vào lực lượng dự bị động viên tại các địa phương; tích cực tham gia học nghề để ổn định cuộc sống.

Thượng tá Hoàng Lưu Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên quân nhân xuất ngũ khi về địa phương.
Thượng tá Hoàng Lưu Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh động viên quân nhân xuất ngũ khi về địa phương.

Được biết, ngoài chế độ theo quy định của Chính phủ, mỗi quân nhân xuất ngũ được cấp 1 thẻ học nghề trị giá khoảng 16 triệu đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM

;
.