Họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng

Thứ Sáu, 25/01/2019, 18:38 [GMT+7]
In bài này
.

* Huyện Đất Đỏ và Long Điền đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chiều 25-1, huyện Đất Đỏ đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Đất Đỏ (2003-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Các đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,  đến dự. 
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

Tại buổi họp mặt, đồng chí Hồ Văn Lợi, Bí thư Huyện ủy Đất Đỏ đã ôn lại truyền thống 89 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và báo cáo thành tựu 15 năm thành lập huyện Đất Đỏ. Theo báo cáo, 15 năm qua, cơ cấu kinh tế của huyện Đất Đỏ chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quy mô kinh tế của huyện tăng 51 lần; 4/6 xã được công nhận là xã nông thôn mới; tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt 6.400 tỷ đồng, mạng lưới giao thông phát triển đồng bộ, 100% các hộ dân có điện sử dụng, 96% các hộ được sử dụng nước sạch… 

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đất Đỏ đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua kỷ niệm 15 năm thành lập huyện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của huyện Long Điền.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên cờ truyền thống của huyện Long Điền.

* Ngày 25-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Long Điền cũng đã tổ chức họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đến dự có các đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ôn lại kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 15 năm thành lập huyện Long Điền (2003-2018), đồng chí Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền cho biết, qua 15 năm xây dựng và phát triển, cơ cấu kinh tế Long Điền đã chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, tỷ trọng kinh tế dịch vụ - du lịch - thương mại chiếm 61,7%; tỷ trọng nông lâm nghiệp - thủy sản chiếm 10% và công nghiệp 28,3%. Bộ mặt đô thị huyện Long Điền ngày càng khang trang, sạch đẹp. Huyện đã đạt 5/9 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đạt 44,23 triệu đồng/người/năm. Huyện thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn… 

Với những thành tích đạt được sau 15 năm thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Long Điền đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Cũng tại buổi họp mặt, Huyện ủy Long Điền đã trao Huy hiệu 55, 50, 45, 30 tuổi Đảng cho 16 đảng viên.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,  Bí thư Huyện ủy Châu Đức gắn Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Châu Đức gắn Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

* Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng, chiều 25-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Đức đã tổ chức họp mặt “Mừng Đảng – mừng Xuân”. Dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của Đảng, đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức cho biết, sau 25 năm tái lập huyện (từ năm 1994 đến nay), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã tập trung nỗ lực thực hiện đường lối của Đảng, coi công tác xây dựng Đảng là then chốt. Đến nay, toàn Đảng bộ có 3.409 đảng viên sinh hoạt tại 54 Chi, Đảng bộ trực thuộc, 100% thôn, ấp, khu phố có tổ chức Đảng. Các cấp ủy Đảng được kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nhất là năng lực thực tiễn, ngày càng đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới. Công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, MTTQ và các đoàn thể đều thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước…

Tại buổi họp mặt, Huyện ủy Châu Đức đã trao Huy hiệu 55, 50, 45, 30 tuổi Đảng cho 20 đảng viên.

MỸ LƯƠNG, MINH NHÂN, ĐÔNG HIẾU
;
.