Hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ Năm, 21/11/2019, 10:35 [GMT+7]
In bài này
.

 

Ngày 21/11, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy tổ chức hội thảo “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo. 

Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo.
Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Các tham luận được trình bày và gửi tới hội thảo của các sở, ban, ngành, địa phương đã phân tích sâu thực tiễn và đề ra các giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, các giải pháp được đề xuất, như: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, đảng viên trong việc chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; phát huy vai trò của báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng Internet, mạng xã hội…

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu bên lề hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu, nghiên cứu các giải pháp đã được nêu ra, từ đó đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy có những giải pháp chỉ đạo tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý các giải pháp: Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị phải tự chấn chỉnh, phục vụ nhân dân tốt hơn để nâng cao niềm tin của nhân dân. Hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện mục tiêu chăm lo con người, phục vụ người dân tốt hơn, để chứng minh tính ưu việt của chế độ, qua đó gia tăng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chính thống, bảo đảm thông tin đầy đủ, chuẩn mực. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên, nhân dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trước thông tin được tiếp nhận và phải biết sàng lọc, kiểm chứng từ nhiều nguồn. 

Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.
Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu đề dẫn hội thảo.
Tiến sĩ Phạm Đình Đạt (Học viện Chính trị khu vực 2) phát biểu tham luận “Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới”.
Tiến sĩ Phạm Đình Đạt (Học viện Chính trị khu vực 2) phát biểu tham luận “Giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới”.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC

 
 
;
.