ĐOÀN ĐBQH TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV

Nhiều vấn đề xã hội cần có giải pháp phù hợp

Thứ Tư, 05/10/2022, 19:22 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/10, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã TXCT TP.Bà Rịa, huyện Châu Đức và các phường 10, 11, 12, Rạch Dừa, Thắng Nhất, xã Long Sơn của TP.Vũng Tàu.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến và đại biểu Nguyễn Tâm Hùng tặng quà cho các hộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại TP. Bà Rịa.
Đại biểu Nguyễn Thị Yến và đại biểu Nguyễn Tâm Hùng tặng quà cho các hộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại TP. Bà Rịa.

Lương chưa đủ sống

Cử tri Nguyễn Văn Thắng (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) cho rằng, lương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước hiện chưa đủ sống. Do đó, một số địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, hoặc có những vi phạm về tham ô, tham nhũng. Đề nghị, Chính phủ và Quốc hội có chính sách tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức để bảo đảm cuộc sống. Đây cũng là giải pháp để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an (gọi tắt là bộ đội xuất ngũ), cử tri Lê Vũ Thông (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) cho rằng bộ đội xuất ngũ là nguồn lực lao động rất lớn, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nhà nước ta đã có chế độ cho bộ đội xuất ngũ đi học nghề trình độ sơ cấp, giới thiệu việc làm. Thế nhưng, sự quan tâm này của nhà nước dành cho đối tượng này vẫn chưa đủ. 

Cử tri Thông đề xuất: “Chính phủ cũng như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cần có nhiều giải pháp hiệu quả hơn như có chế độ học các ngành nghề kỹ thuật chất lượng cao, kết hợp giới thiệu việc làm để họ trở thành một trong những nguồn nhân lực nòng cốt cho xã hội”.

Cử tri Nguyễn Văn Thông, phường 10 (TP.Vũng Tàu) kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án xây dựng nhà ở. Ảnh: MINH THIÊN
Cử tri Nguyễn Văn Thông, phường 10 (TP.Vũng Tàu) kiến nghị Quốc hội giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án xây dựng nhà ở. Ảnh: MINH THIÊN

Thiếu thuốc, vật tư y tế

Cử tri Phạm Duy Linh (phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa) bày tỏ, mấy tháng trở lại đây, nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Những người bệnh có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại một số cơ sở y tế phải tự bỏ tiền ra để mua thuốc và các vật tư khác để điều trị bệnh. Điều này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của những người tham gia BHYT. 

Cử tri Linh đặt vấn đề: “Vậy đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm về những thiệt thòi của người có thẻ BHYT khi tham gia khám chữa bệnh. Liệu người bệnh có được trả lại kinh phí đã bỏ ra để mua thuốc chữa bệnh”. Đây cũng là kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Hoàng (xã Bình Trung, huyện Châu Đức).

Cũng liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri Trần Duy Cứu (phường 12, TP.Vũng Tàu) cho rằng thời gian qua đã xảy ra tình trạng cán bộ lạm dụng chức quyền để nhập khẩu những loại thuốc kém chất lượng đưa vào cơ sở y tế. Do đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để kiểm soát tình trạng này, đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ vi phạm.

Cử tri Nguyễn Văn Thắng (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đề nghị tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG
Cử tri Nguyễn Văn Thắng (xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa) đề nghị tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: HOÀNG HƯỜNG

Tăng cường giám sát việc triển khai các dự án nhà ở

Cử tri Nguyễn Văn Thông (phường 10, TP.Vũng Tàu) phản ánh tình trạng một số dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị kéo dài quá lâu gây ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Có những dự án xây dựng kéo dài tới nay đã hơn 10 năm vẫn chưa xong, người dân đã bỏ tiền mua đất nền không được cấp giấy chứng nhận chủ quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát chặt chẽ việc triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị, đặc biệt là những dự án có dấu hiệu kéo dài, vượt quá thời gian hợp đồng với người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Sáu (xã Bình Giã, huyện Châu Đức) phản ánh, nhiều năm trước gia đình bà ra văn phòng công chứng tư thực hiện ủy quyền giấy tờ đất. Khi muốn xóa bỏ ủy quyền, người dân lại được hướng dẫn quay lại văn phòng công chứng cũ để thực hiện xóa bỏ, chỉnh sửa rồi mới tiếp tục thực hiện được những thủ tục tiếp theo. Cử tri đặt trường hợp văn phòng công chứng đó chuyển nơi khác hoặc dừng hoạt động thì người dân phải đến đâu để xóa ủy quyền, sửa các giấy tờ công chứng. Cử tri đề nghị Quốc hội có giải pháp tạo điều kiện cho người dân trong các thủ tục hành chính này.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị tại các bệnh viện ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Ảnh: NGỌC BÍCH
Cử tri Nguyễn Văn Hoàng (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) phản ánh tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị tại các bệnh viện ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Ảnh: NGỌC BÍCH

Đề xuất giải pháp chấn chỉnh triệt để tình trạng phá rừng với Quốc hội, Chính phủ, cử tri Trần Duy Cứu (phường 12, TP.Vũng Tàu) cho rằng để thực hiện việc này cần nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm lâm; đồng thời cần có cơ chế để các lực lượng ở cấp xã cùng tham gia, giám sát chặt chẽ công tác quản lý rừng ngay tại địa phương, phát hiện kịp thời các vụ việc vi phạm trong công tác bảo vệ rừng xảy ra trên địa bàn.

Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp để gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý, trả lời cử tri.

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng quà (1,5 triệu đồng/phần, trong đó có 1 triệu đồng tiền mặt) cho 18 hộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại TP.Bà Rịa, TP.Vũng Tàu, huyện Châu Đức (mỗi địa phương 6 phần).

NHÓM PV THỜI SỰ

 
;
.