.

Huyện Tân Thành: Giảm thiểu "điểm nóng" về môi trường

Cập nhật: 18:19, 04/04/2018 (GMT+7)

Là một trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh, cùng với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiện nay, trên địa bàn huyện Tân Thành xuất hiện nhiều “điểm nóng” về môi trường. Trước thực trạng này, thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Nhân viên môi trường kiểm tra hệ thống hoạt động nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Phú Mỹ 1 (công suất 4.000m3/ngày đêm).
Nhân viên môi trường kiểm tra hệ thống hoạt động nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Phú Mỹ 1 (công suất 4.000m3/ngày đêm).

Theo thống kê của UBND huyện Tân Thành, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 9 KCN và 3 cụm CN-TTCN đi vào hoạt động, thu hút 136 dự án đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có hơn 500 cơ sở sản xuất nằm ngoài các KCN, cụm CN-TTCN, với nhiều ngành nghề như: may mặc, giày da, mỹ nghệ, nước uống đóng chai, chế biến thủy sản, hải sản… Ngành chăn nuôi của huyện cũng phát triển khá mạnh, chiếm 47,9% giá trị sản xuất nông nghiệp. Với dân số ngày càng đông, các cơ sở sản xuất ngày càng nhiều thì khối lượng chất thải phát sinh trên địa bàn ngày một lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như: ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất rắn công nghiệp và chất thải nguy hại phát sinh từ các KCN, cụm CN-TTCN và các nhà máy bên ngoài KCN; ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi, khai thác chế biến khoáng sản, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt của cộng đồng dân cư; ô nhiễm bụi, tiếng ồn giao thông... Do đó, hiện nay, huyện Tân Thành là địa phương đứng đầu tỉnh về các điểm nóng ô nhiễm môi trường.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 nhà máy luyện phôi thép bằng lò điện hồ quang từ thép phế liệu nhập khẩu đang hoạt động, công suất khoảng 4,75 triệu tấn sản phẩm/năm, trong đó, đa phần tập trung tại địa bàn huyện Tân Thành. Việc tập trung quá nhiều nhà máy luyện phôi thép đã phát sinh một lượng lớn chất thải (xỉ thép, bụi lò, khí thải) và đang gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

Bà Ngô Thị Hồng Bích, Trưởng Phòng TN-MT huyện Tân Thành cho biết, hàng năm, UBND đã tăng cường chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các dự án trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện. Trong năm 2017, UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và đất đai tại 90 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả, đoàn đã xử lý hành chính 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực môi trường với số tiền xử phạt 54,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện còn thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh, DN đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong và ngoài KCN, cụm CN-TTCN. Đến nay, 6 KCN đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung gồm: Phú Mỹ I, Mỹ Xuân A, Mỹ Xuân A2, Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 – CONAC, Phú Mỹ 2. Còn 2 KCN Phú Mỹ III và KCN Cái Mép hiện đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải nhưng đang trong giai đoạn nghiệm thu. Đồng thời, hiện có 6 KCN đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, trong đó 4 hệ thống đã truyền dữ liệu về Trạm tiếp nhận dữ liệu của Sở TN-MT.

Thời gian qua, huyện cũng đã triển khai 2 dự án về môi trường. Trong đó, dự án “Bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn” nhằm đánh giá hiện trạng các vấn đề môi trường, dự báo tác động môi trường do hoạt động chăn nuôi gây ra để có những giải pháp phát triển quy mô chăn nuôi phù hợp với sức chịu tải môi trường. Còn dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý môi trường huyện” nhằm xây dựng hệ thống thông tin, tích hợp dữ liệu lĩnh vực môi trường trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, huyện cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh xây dựng các trạm quan trắc chất lượng môi trường tự động (3 điểm quan trắc chất lượng nước mặt và 2 điểm quan trắc chất lượng không khí) để kiểm soát mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn để kịp thời có hướng khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND huyện Tân Thành cho biết, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường là việc làm hết sức cần thiết. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, DN không thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Về thu hút đầu tư, huyện lựa chọn các dự án đầu tư mới dựa trên các tiêu chí sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường...

Bài, ảnh: NGÔ THANH

.
.
.