Festival Biển phải phát huy được vai trò quảng bá du lịch BR-VT

Thứ Tư, 15/08/2018, 19:28 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15-8, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức Festival Biển BR-VT 2018.

Báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Festival Biển BR-VT 2018 có chủ đề “BR-VT - Khát vọng tình yêu và biển cả”. Sự kiện diễn ra từ 28-8 đến 3-9, tại đường Nguyễn An Ninh (từ ngã ba Thùy Vân đến vòng xoay Nguyễn An Ninh - đường 3-2) và công viên Bãi Sau. Festival bao gồm các hoạt động: Triển lãm du lịch, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, kinh tế biển đảo, nông nghiệp công nghệ cao; trình diễn thời trang áo dài và trang phục biển; lễ hội carnaval; triển lãm hoa lan và sinh vật cảnh; hội thi ẩm thực; hội thảo phát triển kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển; trình diễn đắp tượng cát… Đến thời điểm này, có 25 tỉnh, thành ven biển xác nhận sẽ tham gia Festival. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đồng ý với kế hoạch tổ chức và lịch trình các hoạt động của Festival Biển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng Festival diễn ra vào đúng kỳ nghỉ lễ 2-9, là cơ hội để quảng bá, thu hút khách du lịch và nhà đầu tư đến BR-VT. Vì vậy, công tác tổ chức phải bảo đảm xứng tầm với vị thế tỉnh du lịch hàng đầu cả nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo các địa phương phải bảo đảm vệ sinh môi trường sạch đẹp trong dịp Festival diễn ra. Các DN du lịch, cộng đồng dân cư cam kết bình ổn giá, phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp, làm hài lòng du khách. 

ĐĂNG KHOA

;
.