Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại Pháp, Thụy Sĩ

Thứ Ba, 02/10/2018, 19:04 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 3 đến 12-10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn có chuyến thăm, làm việc tại Pháp và Thụy Sĩ nhằm tìm hiểu, học tập kinh nghiệm phát triển khu công nghệ biển và các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại 2 quốc gia này.

Tại Thụy Sĩ, đoàn sẽ tìm hiểu mô hình hoạt động và quản lý của các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp và sáng tạo tại Bang Aargau; Kết nối đối tác, nguồn lực, chuyên gia, cố vấn từ Thụy Sĩ cho các chương trình thúc đẩy khởi nghiệp tại BR-VT; Hợp tác với phía Thụy Sĩ đề nghị hỗ trợ đào tạo về nguồn nhân lực về quản lý đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, mời chuyên gia Thụy Sĩ sang Việt Nam cho các chương trình đào tạo hoặc cử người sang Thụy Sĩ về khởi nghiệp.

Tại Pháp, đoàn sẽ tìm hiểu mô hình hoạt động của khu khoa học công nghệ biển Technopole Brest-Iroise và một số công nghệ sản xuất sản phẩm từ biển, các thiết bị lặn và tàu ngầm, các công nghệ và kinh nghiệm về quản lý bền vững dải ven bờ, hải dương học và nghề cá; Đoàn cũng sẽ đề nghị Pháp hỗ trợ cho tỉnh một số hoạt động như: cử đầu mối để hai bên thảo luận, tư vấn các nội dung về hợp tác, chuyển giao công nghệ phục vụ dự án Khu Khoa học và Công nghệ biển của tỉnh; Kết nối các chuyên gia tư vấn xây dựng, hình thành đề án Khu Khoa học và Công nghệ biển của tỉnh; Hỗ trợ tỉnh tổ chức hội thảo quốc tế về khoa học, công nghệ biển tại BR-VT, dự kiến tổ chức năm 2020.

QUANG VINH

 
;
.