Đảng bộ Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Nam Bộ: Quản lý vận hành an toàn các tuyến luồng

Thứ Năm, 26/03/2020, 21:34 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 26/3, Đảng bộ Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Nam Bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

 
Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Nam Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, giải pháp quản lý vận hành các tuyến luồng và hệ thống báo hiệu hàng hải hoạt động đúng thông số kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Doanh thu hàng năm đều tăng, tỷ lệ tăng trưởng bình quân 18,7%; thu nhập của người lao động đạt 17,8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 10%/năm; công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tại Đại hội, Đảng bộ Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Nam Bộ đã thảo luận và đề ra nhiệm vụ, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý hệ thống báo hiệu hàng hải trên phạm vi đơn vị quản lý; ứng dụng khoa học tiên tiến, phù hợp vào công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu kết nạp từ 28-30 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH Đảng bộ Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải Đông Nam Bộ khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Đại Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THỤY NHIÊN

 
;
.