Kẻ bán ma túy tàng trữ lựu đạn để phòng thân

Chủ Nhật, 09/09/2018, 17:29 [GMT+7]
In bài này
.

Công an TP.Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra đối tượng Đặng An Vương (SN 1977, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6-9, tại tầng 2 một nhà trọ trong hẻm 151, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam (TP.Vũng Tàu), Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Tam bắt quả tang Vương đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. Tối cùng ngày, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành khám xét nơi ở của Vương tại 61/8, Trần Đồng (TP.Vũng Tàu) thu giữ thêm 7 gói ma túy đá và heroin. Quá trình khám xét phòng ngủ của Vương, cơ quan công an còn thu giữ 1 quả lựu đạn ký hiệu X-12.

Quả lựu đạn thu giữ được tại nhà của Vương .
Quả lựu đạn thu giữ được tại nhà của Vương .

Tại cơ quan công an, Vương khai nhận, y đem ma túy đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh để bán cho con nghiện, nhưng chưa kịp giao hàng thì bị bắt. Số ma túy thu được tại nhà là do Vương mua của một người đàn ông không rõ lai lịch ở Xóm Lăng, phường Thắng Nhì (TP.Vũng Tàu). Còn quả lựa đạn của Vương dùng để phòng thân. Hiện Công an TP.Vũng Tàu đang phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự TP.Vũng Tàu kiểm kiểm tra giám định quả lựu đạn.

Trước đó, năm 2012, Vương đã bị TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN

;
.