Tin An ninh - Trật tự ngày 11-12-2018

Thứ Ba, 11/12/2018, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

2 xe mô tô va chạm, 1 người tử vong

Ngày 11-12, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường 3-2, TP.Vũng Tàu. Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 9-12,  xe mô tô biển số 72L7-5630 do ông Nguyễn Vĩnh Duyến (SN 1954, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường Trần Bình Trọng hướng từ Thùy Vân về Bình Giã. Khi đến giao lộ 3-2 và Trần Bình Trọng thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72C1-63596 do anh Lê Phú Hưng (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển lưu thông trên đường 3-2 hướng về đường Nguyễn An Ninh. Hậu quả, ông Duyến tử vong. (Sơn Khê)

Trộm xe máy

Ngày 11-12, Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại quán hải sản 59K, ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, đối tượng Trần Minh Tiến (SN 1985, quê Tây Ninh) đã trộm xe máy biển số 72D1-30542 của anh Võ Chí Phong (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa). (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập

Ngày 11-12, Công an TP.Bà Rịa điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Đoàn Thanh Hải (SN 1994, trú tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa). Theo trình báo, lợi dụng đêm tối kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Hải trộm 1 xe máy biển số 72N2-2120. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11-12, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Minh Nhật (SN 1999) và Văn Công Quý (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa, lực lượng Công an TP.Bà Rịa phát hiện 2 đối tượng trên đang tàng trữ 2 viên ma túy tổng hợp. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11-12, Công an TP.Vũng Tàu điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại số 38 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu. Qua xác minh được biết, tối 8-12, anh Dương Công Hoan (SN 1987, trú tại TP.Vũng Tàu) cùng bạn đến vũ trường Blue Moon tại địa chỉ trên chơi thì xảy ra mâu thuẫn với một người tên Thủy. Khoảng 0 giờ 20 phút ngày 9-12, anh Hoan và bạn ra về thì Thủy gọi nhóm người lạ đến đánh dằn mặt. Hậu quả, anh Hoan bị thương ở đầu và tay. (Lê Nguyễn)

;
.