Cưỡng chế thu gần 20.000m2 đất phục vụ dự án tái định cư phường Thắng Nhất

Thứ Tư, 09/01/2019, 18:26 [GMT+7]
In bài này
.

Dự kiến ngày 15-1, lực lượng chức năng của TP.Vũng Tàu sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà 2 hộ gia đình ở phường Thắng Nhất đang chiếm dụng, để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hạ tầng, kỹ thuật khu tái định cư phường Thắng Nhất. 2 hộ sẽ bị cưỡng chế thu hồi đất gồm: ông, bà Nguyễn Văn Mến - Nguyễn Thị Nga (ngụ 2/11B Đống Đa) và hộ bà Dương Thị Kỳ (ngụ 168/4 Lưu Chí Hiếu).

Hộ bà Dương Thị Kỳ đang chiếm dụng 10.894m2 có nguồn gốc đất quốc phòng, do đó, chỉ được xem xét hỗ trợ hơn 78 triệu đồng. Còn hộ ông Nguyễn Văn Mến và bà Nguyễn Thị Nga đang chiếm dụng 9.027m2 và chỉ được xem xét hỗ trợ hơn 52 triệu đồng.

Cả 2 hộ đều không đồng ý nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Vì vậy, UBND TP.Vũng Tàu buộc phải thực hiện cưỡng chế.

TRANG LÊ

;
.