Lừa "chạy việc" gần 3 tỷ đồng, lãnh án 16 năm tù

Thứ Tư, 16/10/2019, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16/10, TAND tỉnh tuyên phạt Nguyễn Thị Tú Anh (SN 1959, ngụ TP.Vũng Tàu) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Nguyễn Thị Tú Anh (nguyên là nhân viên Liên doanh Vietsovpetro làm việc tại Trung tâm công nghệ thông tin) dù không có chức năng hay thẩm quyền tuyển dụng nhân sự tại đơn vị nhưng vẫn hứa hẹn với nhiều người rằng mình có khả năng xin cho họ vào làm việc tại Liên doanh Vietsovpetro hoặc đổi vị trí công tác. Từ năm 2013-2018, bằng thủ đoạn gian dối, Tú Anh đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 3 tỷ đồng và 3.000USD của 32 bị hại trên địa bàn tỉnh để lừa chạy việc và chuyển vị trí công tác, trong đó người thiệt hại nhiều nhất là 230 triệu đồng, người ít nhất là 20 triệu. 

HUYỀN TRANG

;
.