Đối tượng có dấu hiệu tâm thần giết cha ruột

Chủ Nhật, 24/11/2019, 09:49 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/11, Phòng CSHS (PC02) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra vụ giết ông Phạm Văn Huy (SN 1966) tại nhà số 318/21 đường Lê Lợi, phường 7, TP.Vũng Tàu.

Đối tượng Phạm Văn Hiền tại cơ quan công an.
Đối tượng Phạm Văn Hiền tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm giết người là Phạm Văn Hiền (SN 1998, con ruột của ông Huy) cùng trú tại căn nhà trên. Tại cơ quan công an, Hiền khai: Khoảng 0 giờ ngày 24/11, Hiền nghe thấy có tiếng một người đàn ông thì thầm bên tai “giết, giết”. Hiền liền lấy dao và đâm ông Huy đang nằm trên giường. Sau đó, Hiền tiếp tục lấy dụng cụ cắt ống nước bằng kim loại đập nhiều lần vào người ông Huy. Thấy ông Huy vẫn còn thở, Hiền tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Hiện trường vụ án mạng tại hẻm 318 đường Lê Lợi, phường 7, TP.Vũng Tàu.
Hiện trường vụ án mạng tại hẻm 318 đường Lê Lợi, phường 7, TP.Vũng Tàu.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trước đó, Hiền được người nhà đưa đi chữa bệnh tâm thần tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cách đây 2 tháng, do thương con nên ông Huy đón Hiền về nhà.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN 

;
.