Chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy

Chủ Nhật, 29/12/2019, 18:25 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 29/12, Đảng ủy - Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (đóng quân tại phường 11, TP. Vũng Tàu) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2019.

Trong năm 2019, đơn vị đã hoàn thành tốt các mặt công tác theo kế hoạch, nội dung đề ra. Nhiều mặt công tác đã hoàn thành xuất sắc, trong đó đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm ma túy. Qua đó, đã điều tra, triệt phá 35 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 52 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: 1.528g ma túy tổng hợp dạng đá, 12,5g heroine, 2 gói ma túy Cỏ Mỹ, 0,86g ketamin. Đơn vị cũng tổ chức 11 đợt tuyên truyền về biển, đảo, Luật Cảnh sát biển và pháp luật phòng chống ma túy; phát hơn 12 ngàn tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho ngư dân, nhân dân trên địa bàn.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đề nghị đơn vị thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; làm tốt công tác dự báo, nắm bắt và quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, cần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong việc trao đổi thông tin, theo dõi nắm chắc tình hình để chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

NAM PHƯƠNG

 
;
.