Bắt đối tượng trộm 100 triệu đồng của dì ruột

Thứ Bảy, 04/04/2020, 10:20 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 3/4, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình Em (quê Cần Thơ, tạm trú tại Phường 10, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Bình Em.
Đối tượng Nguyễn Văn Bình Em.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1/4, tại vựa cá của gia đình tại địa chỉ 750 Bình Giã, Phường 10, TP.Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Kim H. để 3 cọc tiền được cột bằng dây thun (2 cọc, mỗi cọc 100 triệu và 1 cọc 80 triệu đồng) vào chiếc giỏ xách tay. Sau đó, bà H. để 3 cọc tiền vào cốp xe máy, rồi lên chiếc võng gần chỗ dựng xe máy nằm ngủ. Sau khi ngủ dậy, bà H. phát hiện mất 1 cọc tiền 100 triệu đồng. Nghi ngờ người cháu ruột là Nguyễn Văn Bình Em lấy trộm tiền của mình, nên bà H. đã đến Công an Phường 10, TP.Vũng Tàu trình báo.

Qua truy tìm, đến khoảng hơn 23 giờ ngày 2/4, Công an Phường 10 phát hiện Nguyễn Văn Bình Em tại một nhà nghỉ trên đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu. Công an phường đã yêu cầu Bình Em về trụ sở làm việc.

Bình Em khai nhận lấy cọc tiền 100 triệu đồng của bà H. đem cất dấu trên nóc của nhà vệ sinh tại khu vực chợ Vũng Tàu. Ngày 2/4, Bình Em chạy xe xuống nơi cất dấu lấy số tiền trộm cắp được, định trốn về quê, nhưng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

AN BÌNH

 

;
.