.

Bắt tàu chở gần 190.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Cập nhật: 17:15, 18/04/2020 (GMT+7)

Ngày 18/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiến hành điều tra, xác minh đối với phương tiện QNg 96899 TS do ông Nguyễn Văn Tiến, SN 1968, trú tại Phường 5, TP.Vũng Tàu làm thuyền trưởng vừa bị lực lượng Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh bắt giữ khi đang vận chuyển khoảng 190 ngìn lít dầu không rõ nguồn gốc.

BĐBP tỉnh tiến hành lấy mẫu và xác định số lượng dầu trên tàu QNg 96988 TS.
BĐBP tỉnh tiến hành lấy mẫu và xác định số lượng dầu trên tàu QNg 96899 TS.

Trước đó, lúc 9 giờ 10 phút ngày 15/4, tàu Biên phòng mang số hiệu BP 13-98-01 thuộc Hải đội Biên phòng 2 BĐBP tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Côn Đảo, tại khu vực có tọa độ 70 41’ 00’’N – 1070 14’ 30’’E phát hiện phương tiện QNg 96899 TS có biểu hiện nghi vấn. Tàu Biên phòng phát tín hiệu yêu cầu phương tiện dừng lại để kiểm tra. Tàu QNg 96899 TS có hành động chống đối, bỏ chạy, không chấp hành yêu cầu của tổ công tác. Tàu BP 13-98-01 đã truy đuổi đồng thời nổ súng cảnh cáo. Đến 9 giờ 50 phút cùng ngày, tàu BP 13-98-01 đã tiếp cận, khống chế được phương tiện vi phạm. 

Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện QNg 96899 TS chở khoảng 190.000 lít dầu, đồng thời thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc số dầu trên. 

Ngay sau đó tổ công tác tiến hành dẫn giải tàu QNg 96899 TS vào Vũng Tàu để tiếp tục điều tra. Đến 2 giờ ngày 17/4, tàu BP 13-98-01 đã dẫn giải tàu QNg 96899 TS vào khu neo đậu tại cảng Hà Lộc -TP.Vũng Tàu.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

 

.
.
.