Tăng cường phòng, chống trộm, cướp ngân hàng

Thứ Sáu, 07/10/2022, 21:10 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 6/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ đạo 138) TP. Vũng Tàu tổ chức hội nghị tuyên truyền, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm cướp, trộm cắp tài sản tại các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 TP. Vũng Tàu, từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ cướp tài sản ngân hàng, 1 vụ cướp tài sản tiệm vàng, 2 vụ trộm tài sản ngân hàng. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 2 vụ cướp tài sản, 92 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu là trộm tài sản cá nhân, xảy ra vào ban đêm, khi các cửa hàng đóng cửa, không có bảo vệ trực đêm.

Về tội phạm trên không gian mạng, từ năm 2018 đến nay, Công an TP. Vũng Tàu tiếp nhận 178 tin báo của người dân liên quan đến hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền khai báo bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 138 TP. Vũng Tàu chỉ đạo Công an TP. Vũng Tàu phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các chi nhánh, điểm giao dịch ngân hàng, tiệm vàng, xây dựng phương án xử lý các tình huống; rà soát các đối tượng có nguy cơ, tăng cường công tác nắm địa bàn, tuần tra mật phục; hướng dẫn các ngân hàng, tiệm vàng tăng cường hệ thống giám sát an ninh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, xã hội hóa triển khai mô hình camera an ninh; tăng cường tuyên truyền phổ biến phương thức phạm tội của các đối tượng tội phạm cho quần chúng nhân dân biết, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác trong nhân dân.

TRÍ NHÂN

 
;
.