Nhiều cá nhân, đơn vị kết nối yêu thương qua "Quỹ Tấm lòng vàng" Báo BR-VT

Thứ Tư, 28/10/2020, 20:57 [GMT+7]
In bài này
.

Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 28/10/2020, “Quỹ Tấm lòng vàng” Báo BR - VT nhận được sự chung tay, “kết nối yêu thương” của các cá nhân, tập thể, để giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền 24.047.000 đồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chung tay của quý vị: 

CÁ NHÂN: 

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương) ủng hộ: 3.000.000 đồng; ông Phan Khắc Duy (Chánh Văn phòng UBND tỉnh): 1.500.000 đồng; cô giáo Nguyễn Thị Muộn (TP.Vũng Tàu): 300.000 đồng; bà Bùi Thị Dung: 5.000.000 đồng; gia đình ông Dương Minh Tú (TP.Vũng Tàu): 1.000.000 đồng; bà Đỗ Thị Định (TP.Vũng Tàu): 500.000 đồng; bà Phí Thị Thanh Mai: 300.000 đồng; bà Nguyễn Thị Khánh Hòa (nhà sách Hoàng Cương, TP.Vũng Tàu): 650.000 đồng; bà Phạm Thị Huệ (TP.Vũng Tàu): 500.000 đồng; bà Nguyễn Thị Vân Hà: 200.000 đồng; bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung: 200.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hằng: 200.000 đồng; bà Bùi Thị Huyền Nga: 200.000 đồng; bà Nguyễn Thùy Linh: 100.000 đồng và 9 bạn đọc giấu tên chuyển khoản ủng hộ 4.397.800 đồng.

TẬP THỂ: 

Cán bộ, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Bà Rịa: 3.000.000 đồng; Công ty CP Tư vấn xây dựng Trung Nam: 3.000.000 đồng.

Số tiền ủng hộ của quý vị đã và sẽ được Báo BR - VT trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Sự hỗ trợ kịp thời của quý vị đã giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn trước mắt để ổn định cuộc sống. 

Ban Biên tập Báo BR- VT chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp đó và mong muốn nhận được sự chung tay của quý vị trong thời gian tới.

* Từ ngày 7/10/2020 đến ngày 28/10/2020, Báo BR- VT đã trao số tiền 5 triệu đồng (trích từ Quỹ tấm lòng vàng) hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thanh Xuân (tổ 3, khu phố 4, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ), nhân vật trong bài viết “Cha mẹ bươn chải, 2 con gặp nạn trên đường đến trường” đăng trên Báo BR- VT số ra ngày 15/10/2020. Đồng thời, Báo BR-VT đã khảo sát thực tế cuộc sống của một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc để xây tặng nhà “Đại đoàn kết”.

BAN BIÊN TẬP

;
.