Các chính đảng Thái Lan nỗ lực vận động cử tri vào phút chót

Thứ Sáu, 22/03/2019, 16:20 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 22-3, các chính đảng lớn tại Thái Lan tuyên bố đã sẵn sàng cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 24-3 tới, đồng thời tiếp tục đưa ra những chính sách hấp dẫn mới nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri.

Đảng Palang Pracharath (PPRP) được chính quyền đương nhiệm hậu thuẫn, ca ngợi thành tích của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong việc duy trì hòa bình và trật tự - điểm nhấn quan trọng trong chiến dịch vận động tranh cử của đảng này. PPRD nhấn mạnh  nếu đất nước hòa bình thì các chính sách khác, nhất là những biện pháp kinh tế, có thể thực hiện thành công.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng vừa thành lập một nhóm cố vấn mới gồm 6 chuyên gia kinh tế hàng đầu nhằm khôi phục niềm tin của cử tri. Báo chí địa phương cho biết các nhà quan sát tỏ ý tin tưởng rằng nhóm cố vấn mới này có thể sẽ đáp ứng được kỳ vọng của ông Prayut Chan-o-cha sau 4 năm bị chỉ trích trong việc điều hành nền kinh tế.

Trong khi đó, các đảng đối lập như đảng Vì Nước Thái của cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra và đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cũng đẩy mạnh chiến dịch tranh cử, tập trung vào việc ngăn chặn chính quyền quân sự tiếp tục nắm quyền sau bầu cử…

Theo Hiến pháp mới, Quốc hội Thái Lan gồm Hạ viện có 500 ghế và Thượng viện có 250 ghế. Ngày 24-3 tới, trên 50 triệu cử tri Thái Lan sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 hạ nghị sĩ, trong đó 350 nghị sĩ ứng cử theo danh sách cá nhân và 150 nghị sĩ theo danh sách đảng.

Toàn bộ Thượng viện gồm 250 ghế sẽ do chính quyền đương nhiệm chỉ định. Thủ tướng mới sẽ do quốc hội bầu chọn. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014.

NGỌC QUANG

;
.