Fed cảnh báo tác động của COVID-19 nếu thiếu các biện pháp kích thích

Thứ Năm, 26/11/2020, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

Theo biên bản cuộc họp chính sách gần đây nhất trong hai ngày 4-5/11 được công bố ngày 26/11, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lo ngại nền kinh tế nước này có thể lại chịu tác động nếu Quốc hội Mỹ không thông qua các biện pháp kích thích bổ sung nhằm hỗ trợ đà phục hồi từ đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Các quan chức Fed, trong đó có Chủ tịch Jerome Powell, đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp kích thích bổ sung nhằm hỗ trợ nền kinh tế vượt qua những tác động lớn của đại dịch COVID-19.

Khi các nghị sĩ của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa vẫn bất đồng, các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cho rằng việc không có gói kích thích bổ sung sẽ gây ra những khó khăn lớn cho một số gia đình.

Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trị giá 2.200 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 3 đã giúp người dân có tiền tiết kiệm để dùng trong giai đoạn tồi tệ nhất khi nền kinh tế suy thoái.

LÊ MINH (Vietnam+)

 
;
.