.

Mỹ lên kế hoạch mở cửa biên giới với người nước ngoài đã tiêm vắc xin

Cập nhật: 18:53, 05/08/2021 (GMT+7)

Ngày 5/8, giới chức Mỹ cho biết dự định sẽ bắt đầu cho phép những người nước ngoài đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đầy đủ được nhập cảnh vào nước này.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động đi lại quốc tế, một quan chức của Nhà Trắng cho biết, chính quyền Mỹ muốn tái mở cửa biên giới “một cách an toàn và bền vững” cho người nước ngoài, nhưng không đưa ra lộ trình cụ thể. Washington đang xây dựng một cách thức tái mở cửa theo giai đoạn, trong đó yêu cầu người nước ngoài đến Mỹ, từ tất cả các nước và rất ít trường hợp ngoại lệ, phải được tiêm vắc xin đầy đủ.

Kế hoạch trên đánh dấu một sự thay đổi lớn, dù chưa chắc chắn, trong cách ngăn chặn dịch bệnh của Mỹ, khi trước đó vào ngày 26/7, Washington còn bỏ qua áp lực từ châu Âu để tuyên bố sẽ duy trì lệnh giới hạn nhập cảnh đối với người nước ngoài.

Biến thể Delta đã khiến số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ tăng mạnh, đặc biệt là ở những người chưa tiêm vắc xin.

Mỹ đã hạn chế nhập cảnh đối với người dân từ Liên minh châu Âu (EU), Anh, Trung Quốc và Iran hơn 1 năm nay do dịch COVID-19 và sau đó bổ sung thêm các nước khác, trong đó có Brazil, Ấn Độ vào danh sách này.

Dưới áp lực từ các nước phụ thuộc nhiều vào du lịch như: Hy Lạp, Tây Ban Nha và Italia, EU hồi tháng 6 đã mở cửa biên giới với người đến từ Mỹ có giấy xác nhận đã tiêm vắc xin hoặc xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 5/8 kêu gọi hoãn tiêm nhắc lại vắc xin ngừa COVID-19 ít nhất đến cuối tháng 9, nhằm góp phần giảm sự chênh lệch lớn trong phân phối vắc xin giữa các nước giàu và các nước nghèo. WHO cho rằng hoãn tiêm nhắc lại sẽ giúp thế giới tiến đến mục tiêu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho ít nhất 10% dân số của mỗi quốc gia từ nay đến hết tháng 9.

Tuy nhiên, Washington đã nhanh chóng từ chối lời kêu gọi này, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ đã tài trợ nhiều vắc xin hơn bất kỳ nước nào khác.

KHÁNH LY

 
.
.
.