Các nghiệp đoàn Italia phản đối đề xuất cải cách hệ thống thuế

Chủ Nhật, 19/03/2023, 20:56 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 19/3, Tổng thư ký Tổng liên đoàn lao động Italia (CGIL), ông Maurizio Landini cho biết, tổ chức này đang xem xét kêu gọi một cuộc tổng đình công để phản đối các đề xuất cải cách chính sách về thuế của chính phủ Thủ tướng Giorgia Meloni.

Ông Landini cho biết đã có một sự khác biệt lớn giữa quan điểm của CGIL với những chính sách mà Thủ tướng Meloni đã phát biểu tại hội nghị của CGIL. Để phản đối, khả năng CGIL tiến hành một cuộc đình công là hoàn toàn có thể.

Tổng thư ký CGIL nhấn mạnh, CGIL có thể liên kết với 2 nghiệp đoàn lớn khác của Italia là Liên đoàn công nhân Italia (CISL) và Liên đoàn lao động Italia (UIL) nhằm phản đối các chính sách của Chính phủ. Dự kiến CGIL, CISL và UIL sẽ tiến hành một cuộc họp chung để đàm phán những việc cần phải làm.

Hôm 16/3, phát biểu tại hội nghị của CGIL, Thủ tướng Meloni đã khẳng định, kế hoạch điều chỉnh từ 4 mức thuế thu nhập cá nhân hiện nay xuống còn 3 trong vòng 2 năm tới của chính phủ Italia, cũng như một lần nữa bày tỏ không tán thành việc đưa ra mức lương tối thiểu.

Theo bà, đây không phải một giải pháp cho người lao động thu nhập thấp. Điều quan trọng để tăng lương là giảm thuế lao động.

Tuy nhiên, quan điểm này của Thủ tướng Meloni không nhận được sự ủng hộ của tân Tổng thư ký Elly Schlein của đảng Dân chủ (PD) - đảng đối lập cánh tả lớn nhất hiện nay.

Hiện chính phủ Thủ tướng Meloni đang đặt mục tiêu cải tổ hệ thống thuế nhằm đạt được một mức thuế duy nhất trước thời điểm tổng tuyển cử vào năm 2027.

THANH HẢI

;
.