Người Thái đòi đưa Kiatisak trở lại

Thứ Hai, 27/08/2018, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Những thay đổi trên băng ghế huấn luyện ở đội U23 Thái Lan cũng như ĐTQG Thái Lan sau khi Kiatisak Senamuang (ảnh) ra đi không đem lại thành công cho bóng đá xứ chùa vàng. Thậm chí ngược lại, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Pumpanmuang cũng phải thừa nhận là bóng đá Thái đang chững lại. Ở cấp độ ĐTQG, HLV Milovan Rajevac thất bại trong tham vọng đưa Thái Lan giành vé dự VCK World Cup 2018. Ở cấp độ U23 Thái Lan, HLV Zoran Jankovic đã thất bại trong việc gây tiếng vang tại đấu trường châu lục. U23 Thái Lan thua cả 3 trận dẫn đến bị loại khỏi vòng bảng VCK U23 châu Á 2018. Người kế nhiệm Worrawoot Srimaka cũng chẳng thể làm tốt hơn khi tất cả những gì mà Thái Lan có được ở ASIAD 18 chỉ là 2 điểm trước khi bị loại. 

Trước thất bại liên tiếp đầy thất vọng như vậy, nhiều người Thái đang đòi đưa Kiatisak trở lại dẫn dắt U23 và ĐTQG Thái Lan. Còn nhớ khi nắm quyền Thái Lan, Kiatisak đã giúp Thái Lan trở lại vị thế số 1 khu vực với 2 chức vô địch AFF Cup năm 2014 và 2016, HCV SEA Games 2015, top 4 môn bóng đá nam ASIAD 16, ông cũng như đưa Thái Lan vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. 

KIM NGÂN

;
.