Olympic Việt Nam công bố danh sách dự ASIAD 2018

Thứ Tư, 08/08/2018, 16:19 [GMT+7]
In bài này
.

Sau trận đấu cuối tại giải giao hữu U23 quốc tế gặp Uzbekistan, HLV Park Hang-seo đã chính thức chốt danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 2018. Trước đó, báo chí trong nước bất ngờ khẳng định 20 cầu thủ được đăng ký thi đấu với Uzbekistan cũng chính là những “người được chọn”. Thực tế, dự đoán này gần như hoàn toàn chính xác trừ trường hợp của Xuân Mạnh. Dù chấn thương chưa thực sự lành lặn, hậu vệ cánh sinh năm 1996 vẫn nhận được sự tín nhiệm từ HLV Park Hang-seo. Xuân Mạnh vẫn sẽ bay sang Indonesia dự ASIAD cùng Olympic Việt Nam. Với 3 cầu thủ trên U23, ban huấn luyện quyết định giữ lại Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng. Đồng thời “hy sinh” thủ môn Văn Lâm để đặt trọn niềm tin ở Bùi Tiến Dũng.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bị chấn thương trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tuy nhiên anh vẫn sẽ có mặt tại ASIAD cùng Olympic Việt Nam.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải bị chấn thương trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tuy nhiên anh vẫn sẽ có mặt tại ASIAD cùng Olympic Việt Nam.

Danh sách 20 thành viên gồm: Thủ môn (2): Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Văn Hoàng. Hậu vệ (8): Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh, Trịnh Văn Lợi, Nguyễn Thành Chung. Tiền vệ (6): Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Lương Xuân Trường, Phạm Đức Huy, Phan Văn Đức. Tiền đạo (4): Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Nguyễn Công Phượng.

KIM NGÂN

;
.