Juergen Klopp cùng Liverpool

giành "cú ăn 3" quốc tế năm 2019

Chủ Nhật, 22/12/2019, 18:14 [GMT+7]
In bài này
.

Trước đây, Liverpool có rất nhiều tham vọng, ước muốn chinh phục đỉnh cao song số phận luôn ngoảnh mặt với họ. Thế nhưng, chỉ trong vòng một năm - 2019, “Lữ đoàn đỏ” đã đút túi 3 danh hiệu danh giá và nó chắc chắn sẽ là bàn đạp để họ hướng tới chinh phục mục tiêu tiếp theo: Vô địch Ngoại hạng Anh.

HLV Juergen Klopp đang biến Liverpool thành một thế lực xưng bá tại châu Âu.
HLV Juergen Klopp đang biến Liverpool thành một thế lực xưng bá tại châu Âu.

Rạng sáng 22/12, Liverpool đã đánh bại Flamengo 1-0 trong trận chung kết FIFA Club World Cup nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Roberto Firmino ở hiệp phụ để mang về chức vô địch thế giới cấp CLB. Như vậy, sau Champions League và Siêu cúp châu Âu, Liverpool đã đút túi một danh hiệu cao quý nữa, qua đó khép lại một năm 2019 đại thành công. Thậm chí, thầy trò HLV Juergen Klopp còn đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên hoàn tất “cú ăn 3” quốc tế.

Rõ ràng, Liverpool hiện tại đã biến đổi để biết cách tự làm chủ vận mệnh của mình thay vì phải cắn răng cam chịu những kết cục cay đắng. Quay ngược thời gian trở lại quá khứ, “Lữ đoàn đỏ” từng có 2 lần vào chung kết các giải đấu liên châu lục song đều thất bại. Có điều trùng hợp là đối thủ của họ đều là các đại diện tới từ Brazil. Đầu tiên là vào năm 1981, Liverpool đã thúc thủ 0-3 trước chính Flamengo ở chung kết Inter-Continental Cup. Sau đó vào năm 2005, đại diện nước Anh thất bại 0-1 dưới tay Sao Paulo ở chung kết FIFA Club World Cup. Với những gì đã xảy ra, vẫn có đâu đó sự lo lắng nhất định dành cho Liverpool bởi cái gọi là “dớp”. Chẳng thế mà HLV Klopp tỏ ra đầy quyết tâm thay đổi lịch sử cho Liverpool bằng việc kéo lực lượng mạnh nhất sang Qatar thay vì để họ ở lại thi đấu tại tứ kết Cúp Liên Đoàn.

Trước Flamengo, Liverpool dù sử dụng đội hình gồm toàn sao nhưng lại không quá áp đảo đối thủ. Sau giai đoạn đầu tạo ra nhiều sóng gió về phía cầu môn Flamengo, Liverpool dần lâm vào bế tắc khi đội bóng tới từ Nam Mỹ triển khai lối chơi pressing tầm cao. Firmino là người sở hữu nhiều cơ hội hơn cả, đặc biệt là tình huống dứt điểm đưa bóng tìm đúng cột dọc Flamengo ngay đầu hiệp 2. Cũng phải nói thêm rằng, đây là trận cầu mà Liverpool đã gặp nhiều bất lợi từ các quyết định của trọng tài chính. Ở phút bù giờ của hiệp 2, Sadio Mane bị Rafinha đốn ngã và trọng tài Al Jassim nhanh chóng chỉ tay vào chấm 11 mét. Xem lại băng quay chậm, có thể thấy rõ Mane chỉ bị phạm lỗi bên ngoài vòng cấm, nhưng sau khi tham khảo VAR, vị “vua áo đen” thậm chí còn không cho Liverpool hưởng một quả phạt trực tiếp ngay sát khu cấm địa. Ngay lúc ấy, fan Liverpool tỏ ra giận dữ, kèm theo đó là những ký ức của năm 2005 ùa về, khi “Lữ đoàn đỏ” phải hứng chịu nhiều quyết định có phần khó hiểu từ trọng tài. 

Dù vậy, vượt qua tất cả, Liverpool đã cho thấy bản lĩnh của nhà ĐKVĐ châu Âu cùng sự chuẩn bị tốt hơn về mặt thể lực. Bước vào giai đoạn hiệp phụ, Liverpool gần như thi đấu trên cơ Flamengo, để rồi có bàn thắng xứng đáng của Firmino ở phút 99. Một khoảnh khắc khiến tất cả fan Liverpool vỡ òa trong sung sướng, bởi sau rất nhiều năm chờ đợi, đội bóng con cưng của họ rốt cuộc cũng có một bàn ở giải đấu này và pha lập công ấy giúp “Lữ đoàn đỏ” ẵm luôn chức vô địch.

Sau Champions League, Siêu cúp châu Âu và giờ là FIFA Club World Cup, Liverpool hiện đã là đội bóng mạnh nhất hành tinh. Đây hoàn toàn không phải hư danh mà nó phản ánh đúng thực tế, thực lực cùng nỗ lực của thầy trò Klopp xuyên suốt thời gian dài. Quan trọng hơn cả, Liverpool giờ đã biết cách làm chủ vận mệnh của mình thay vì cam chịu số phận. Họ đặt mục tiêu vô địch Champions League, đã có Champions League. Họ đặt mục tiêu đăng quang Siêu cúp châu Âu, đã có Siêu cúp châu Âu. Họ lôi đội hình mạnh nhất sang Qatar quyết tâm chinh phục FIFA Club World Cup và cũng thành công trọn vẹn. Đôi chân của các chàng trai Liverpool chắc chắn sẽ có đôi chút mệt mỏi trong hành trình dài trở lại Anh, nhưng bằng sự tự tin cùng khí thế hừng hực sẵn có, họ đã sẵn sàng “càn quét” những mục tiêu còn lại trong bộ sưu tập danh hiệu còn thiếu, đó là chức vô địch Ngoại hạng Anh (Premier League 2019-2020).

THƯ KỲ

;
.