Hướng đi nào cho tương lai của Juventus?

Thứ Năm, 16/04/2020, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

Đại dịch COVID-19 đặt ra nhiều vấn đề cho cả thế giới nên Juventus gặp khó khăn là chuyện bình thường. Serie A 2019-2020 rồi có thể sẽ được nối lại. Champions League cũng thế. Nhưng đấy là chuyện của tương lai và khi COVID-19 vẫn đang diễn biến khó lường khắp châu Âu, người ta chưa thể nói chắc tương lai ấy bao giờ mới đến.

 Mùa bóng tới, Juventus sẽ tái thiết ra sao và với những ai là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra lúc này.
Mùa bóng tới, Juventus sẽ tái thiết ra sao và với những ai là câu hỏi mà nhiều người đã đặt ra lúc này.

Ngay trong những ngày không bóng đá này, Juventus vẫn không thiếu việc phải làm. Có điều, có những việc họ chưa biết phải làm thế nào cho đúng nhất. Những cầu thủ đi cách ly suốt những ngày tháng qua đã và đang được gọi trở lại để sẵn sàng tập luyện khi điều kiện an toàn ở Italia cho phép và Serie A được nối lại. Nhưng không chỉ tái chuẩn bị cho mùa giải đang bị hoãn đấu vì COVID-19, Juventus đã nghĩ đến mùa giải mới ngay từ bây giờ và thấy trước mắt họ là biển rộng, sông dài.

Đầu tiên là nỗi băn khoăn phải xử lý làm sao những món nợ ân tình. Có những cầu thủ Juventus muốn bán đi như Bernardeschi hay Higuain, nhưng bán với giá bao nhiêu, hay có bán bằng được ngay hè này hay không vẫn đang là những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trong khi, họ và nhiều cầu thủ khác không nằm trong kế hoạch của HLV Maurizio Sarri, nhưng đã đồng ý “hy sinh” 4 tháng lương để giúp CLB giảm áp lực tài chính.

Riêng Bernardeschi, Juventus còn băn khoăn nhiều hơn nữa. Họ mua anh hồi 2017 khi mới 23 tuổi và coi anh như một trong những hạt giống cho tương lai. Nhưng từ đó đến nay anh chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn thắng, không hợp với các sơ đồ chiến thuật của ông Sarri. Nhưng mặt khác, Bernardeschi có thể lực tuyệt vời, kỹ thuật tốt, còn nhiều tiềm năng để phát triển và là một người Italia. Juventus lại đang muốn tìm lại một trong những đặc trưng đã làm nên “hồn cốt” của họ trong lịch sử. Đấy là “chất Italia” trong đội ngũ. 

Rồi những rắc rối nảy sinh nếu họ muốn có Mauro Icardi hoặc Gabriel Jesus. Juventus muốn đem Pjanic trao đổi với Icardi và dùng Douglas Costa đổi lấy Jesus nhưng cuộc trao đổi nào cũng khó khăn.

Inter Milan quyết không để Icardi tới Juventus nên muốn hy vọng có Icardi thì trước hết Juventus cần Paris Saint-Germain mua đứt tiền đạo Argentina từ Inter Milan mà Paris Saint-Germain thì có vẻ không “ham hố” Icardi đến thế.

Juventus muốn có Jesus nhưng Manchester City khó chấp nhận đổi ngang giá với Costa vì Jesus còn trẻ trong khi Costa đã cứng tuổi, lại chấn thương triền miên. Tức là muốn đổi, Juventus phải trả thêm tiền.

Nói đến tiền trong thời COVID-19 này là vấn đề với hầu hết các CLB trên thế giới và với Juventus thì tiền lại càng là vấn đề vào lúc này. Cũng chính áp lực tài chính do COVID-19 gây ra nên những Pogba, Sergej-Milinkovic Savic… giờ trở thành những giấc mơ xa xỉ với Juventus.

Họ quá đắt đỏ và để sở hữu được những tiền vệ hàng đầu châu Âu, Juventus gần như chỉ còn cách bán đi những trụ cột khác của mình như De Ligt, Bonucci hay… Ronaldo. Dĩ nhiên, không có chuyện họ làm vậy dù họ rất muốn nâng cấp tuyến giữa để chinh phục châu Âu.

Giữa muôn trùng khó khăn vì COVID-19, Juventus tính nâng cấp đội ngũ bằng những tài năng trẻ nội địa như Castrovilli, Chiesa hay Tonali. Họ sẽ phải cạnh tranh với Inter Milan nhưng có vẻ như đây là hướng đi khả thi và cũng hợp lý vào thời điểm hiện tại. Những cầu thủ nói trên đều là những tài năng trẻ của bóng đá Italia. Juventus có thể mua họ rồi “để dành” cho tương lai, cũng có thể chiêu mộ họ để phục vụ ngay những mục tiêu trước mắt. Juventus cũng không gặp phải quá nhiều sự cạnh tranh và phí chuyển nhượng của họ dù sao vẫn thấp hơn nhiều so với những ngôi sao đình đám ở châu Âu. Juventus đã theo sát những mục tiêu nói trên từ lâu và không ngạc nhiên nếu họ triển khai kế hoạch cho mùa tới bằng những thương vụ này.

TRỌNG TUỆ

;
.