Chủ tịch Quốc hội tham dự Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Thứ Tư, 13/02/2019, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

● BĐBP tỉnh phát động Tết trồng cây

Sáng 13-2, tại Tiểu khu 74, xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Lễ ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Kỷ Hợi 2019.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: TRẦN TRÀ 
Lãnh đạo BĐBP tỉnh trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: TRẦN TRÀ 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, trồng cây đầu Xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, được các thế hệ kế thừa, phát huy và trở thành việc làm thiết thực vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nhắc lại Lời phát động của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Qua 60 Tết trồng cây nhân dịp Xuân mới do Người phát động, chúng ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa to lớn về tư tưởng, triết lý sống gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững của Người. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với toàn nhân loại trong thế kỷ 21”.

● Sáng cùng ngày, tại trụ sở mới sắp đưa vào sử dụng của BĐBP tỉnh (đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn biên phòng về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; về vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây. Sau lễ phát động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ đã trồng hơn 30 cây dầu và cây sao tại trụ sở mới của đơn vị.

TTXVN - PHƯƠNG NAM

;
.