29 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi

Thứ Hai, 13/05/2019, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 13-5, tại thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả heo châu Phi tại điểm cầu BR-VT.
Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến phòng chống dịch tả heo châu Phi tại điểm cầu BR-VT.

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến tại điểm cầu BR-VT.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã báo cáo về diễn biến và công tác triển khai phòng chống dịch tả heo châu Phi. Cụ thể, tính đến ngày 12-5, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 204 huyện của 29 tỉnh, thành phố; tổng số heo bệnh và tiêu hủy là 1.220.488 con (chiếm 4% tổng đàn heo trên cả nước. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT cũng đã đánh giá một số tồn tại và đưa ra các giải pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn Trung ương và địa phương đã có những tham luận xoay quanh các nội dung về phòng, chống dịch như: việc tiêu hủy heo bệnh, heo chết; hỗ trợ kinh phí tiêu hủy cho người chăn nuôi; quản lý vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ heo bệnh…

Tin, ảnh: QUANG VINH

 

;
.