Hơn 700 VĐV tham dự phần hội tại Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam

Thứ Bảy, 15/09/2018, 12:57 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 15-9, tại Công viên Bãi Sau (ngã ba Hoàng Hoa Thám-Thùy Vân, TP.Vũng Tàu) đã diễn ra lễ khai mạc phần hội của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2018.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết, Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu là lễ hội truyền thống để cư dân miền biển cầu mong mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá, cuộc sống ấm no. Các hoạt động thi đấu thể thao tại Lễ hội nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người dân và du khách; thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2018 tặng hoa chúc mừng các đội.
Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Ngân, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2018 tặng hoa chúc mừng các đội.

Sau lễ khai mạc, hơn 700 VĐV của 16 đội đến từ các phường, xã trên địa bàn TP.Vũng Tàu đã tham gia thi đấu các môn: Kéo co, đẩy cây, bịt mắt đập heo đất, dẫn bóng sút cầu môn, đan lưới.

Các VĐV thi môn kéo co tại Lễ hội.
Các VĐV thi môn kéo co tại Lễ hội.
VĐV thi đấu môn đẩy cây tại Lễ hội.
VĐV thi đấu môn đẩy cây tại Lễ hội.
VĐV thi môn dẫn bóng sút cầu môn tại Lễ hội.
VĐV thi môn dẫn bóng sút cầu môn tại Lễ hội.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho các đội và các cá nhân: phường Thắng Nhì (môn kéo co), phường 8 (môn dẫn bóng sút cầu môn); Nguyễn Thị Thủy, phường 10 (môn đan lưới); Trần Kim Trọng, phường 11 (môn đẩy cây).

Chị Nguyễn Thị Kim Thủy (trái) và chị Võ Nga (đội phường 5) thi đan lưới tại Lễ hội.
Chị Nguyễn Thị Thủy (trái) và chị Võ Nga (đội phường 5) thi đan lưới tại Lễ hội.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao nhiều giải Nhì, Ba, Khuyến khích cho các đội và các cá nhân.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG

;
.