Cựu chiến binh truyền lửa cho Đoàn

Thứ Hai, 06/08/2018, 15:22 [GMT+7]
In bài này
.

Hơn 1 năm qua, mô hình “Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia chức danh Bí thư danh dự Chi đoàn thanh niên khu phố, ấp” được triển khai rộng rãi trên địa bàn TP.Bà Rịa. Bước đầu, mô hình này đã đem lại một số kết quả khả quan.

Cựu chiến binh kể chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên  Chi đoàn khu phố 2, phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) tại căn cứ Thị ủy Bà Rịa. 
Cựu chiến binh kể chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên Chi đoàn khu phố 2, phường Long Tâm (TP.Bà Rịa) tại căn cứ Thị ủy Bà Rịa. 

Ông Trần Tiến Thanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Bà Rịa cho biết, mục tiêu của mô hình “Cán bộ, hội viên CCB tham gia chức danh Bí thư danh dự Chi đoàn thanh niên (TN) khu phố, ấp” là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đối với Chi đoàn TN, phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, tính gương mẫu và uy tín của hội viên Hội CCB, tính chủ động, sáng tạo của Đoàn TN, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Chi đoàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý thanh thiếu niên, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt định kỳ của Chi đoàn. 

Với các mục tiêu trên, năm 2017, Hội CCB TP.Bà Rịa đã phối hợp với Thành Đoàn TP.Bà Rịa tổ chức triển khai mô hình “Cán bộ, hội viên CCB tham gia chức danh Bí thư danh dự Chi Đoàn TN khu phố, ấp” tại các phường, xã. Đến nay, sau 1 năm thực hiện mô hình này, trên địa bàn TP.Bà Rịa đã có 45/55 Chi đoàn khu phố, ấp có Bí thư danh dự là cán bộ, hội viên CCB. Bước đầu, mô hình này đã giúp các Chi đoàn TN khu phố, ấp nâng cao hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tính tình nguyện xung kích của đoàn viên, thanh niên.  

Cụ thể, các Chi đoàn TN đã tổ chức được 120 cuộc nói chuyện và sinh hoạt truyền thống, thu hút 7.000 lượt đoàn viên, thanh niên và thiếu niên tham gia; vận động 100% thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường nhập ngũ; giáo dục, cảm hóa được 7 thanh niên chậm tiến; phối hợp giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho một số thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự; thăm hỏi và trao tặng 87 suất quà (trị giá gần 30 triệu đồng) cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ có gia cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp tổ chức thăm, tặng 105 suất quà (trị giá hơn 50 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

CCB Nguyễn Hữu Sáng, Bí thư danh dự Chi Đoàn TN khu phố 2, phường Long Tâm cho hay, Chi hội CCB khu phố 2 đã phối hợp với Chi Đoàn TN khu phố 2, Ban điều hành khu phố, Ban công tác mặt trận… tiến hành rà soát số lượng đoàn viên, thanh niên trên địa bàn và đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con em tham gia sinh hoạt Đoàn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để phát huy tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Nhờ đó, sau 1 năm triển khai mô hình, Chi Đoàn khu phố 2 đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: Nâng cấp tuyến hẻm tại tổ dân cư số 3; dọn vệ sinh trụ sở khu phố và các con hẻm; tham gia hiến máu nhân đạo, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, Tết; thăm hỏi, tặng quà thanh niên nhập ngũ; Tuyên truyền truyền thống cách mạng địa phương cho đoàn viên, thanh niên… 

“Đây là mô hình hay, sát với tình hình thực tế công tác Đoàn hiện nay. Trong đó, việc các CCB thường xuyên kể chuyện truyền thống về các gương hy sinh dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ tại địa phương là một phương thức giáo dục hiệu quả cho thế hệ trẻ”, CCB Nguyễn Hữu Sáng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo ông Trần Tiến Thanh, Chủ tịch Hội CCB TP.Bà Rịa, để mô hình “Cán bộ, hội viên CCB tham gia làm Bí thư danh dự Chi Đoàn khu phố, ấp” phát huy hiệu quả cao hơn, cần tiếp tục khắc phục những hạn chế như: Việc thực hiện mô hình ở một số khu phố, ấp còn mang tính hình thức, công tác phối hợp giữa Chi Đoàn TN với Chi hội CCB chưa chặt chẽ, hình thức hoạt động còn đơn điệu nên chưa thu hút được đông đảo thanh niên tham gia; một số cán bộ, hội viên CCB được phân công làm Bí thư danh dự Chi đoàn TN chưa phát huy hết trách nhiệm... 

Bài, ảnh: PHƯỚC QUÝ

;
.