KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23-11-1946 - 23-11-2018):

Nêu cao tinh thần nhân đạo, từ thiện

Thứ Năm, 22/11/2018, 15:13 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vận động hiến máu tình nguyện, góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Đinh Thị Trương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT tặng quà cho gia đình  ông Huỳnh Văn Nhặn (xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) tại buổi lễ bàn giao nhà “Chữ thập đỏ”.
Bà Đinh Thị Trương, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT tặng quà cho gia đình ông Huỳnh Văn Nhặn (xã Sông Xoài, TX.Phú Mỹ) tại buổi lễ bàn giao nhà “Chữ thập đỏ”.

Từ quan niệm “Có an cư mới lạc nghiệp”, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà “Chữ thập đỏ”, nhà “Tình thương”, giúp hộ nghèo có một mái nhà đàng hoàng, yên tâm phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống. 

Tại buổi lễ trao nhà “Chữ thập đỏ” cho ông Huỳnh Văn Nhặn (ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) vào cuối tháng 8 vừa qua, những người có mặt đều thể hiện sự chung vui với ông Nhặn. Bởi từ nay, 2 cha con ông Nhặn đã có một căn nhà mới khang trang để ở, thoát cảnh sống trong căn nhà mái lá cũ nát, xập xệ trước đây. Vợ bỏ đi cách đây 10 năm, ông Nhặn và đứa con trai khi ấy mới chưa đầy 1 tuổi sống dựa vào sự đùm bọc của bà con lối xóm. Căn nhà nhỏ chưa đầy 10m2, nền đất, xung quanh được chắp vá bởi những tấm liếp cũ được ông Nhặn dựng tạm lên để 2 cha con có chỗ ở, nhưng lúc mưa thì dột, lúc nắng thì nóng bức. Biết được hoàn cảnh gia đình ông Nhặn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT hỗ trợ ông Nhặn 50 triệu đồng để xây căn nhà mới, giúp cha con ông có nơi ăn, chốn  ở tốt hơn.

Sinh viên Trường CĐ Sư phạm BR-VT tham gia hiến máu tình nguyện theo chương trình hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.
Sinh viên Trường CĐ Sư phạm BR-VT tham gia hiến máu tình nguyện theo chương trình hiến máu nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ.

Cùng với hoạt động hỗ trợ người nghèo về nhà ở, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh còn vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Cụ thể như trường hợp ông Bạch Thanh Lam (thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức), vợ ông Lam mất cách đây 10 năm do tai nạn giao thông, với cảnh “gà trống nuôi con” ông phải làm lụng vất vả để nuôi 2 đứa con ăn học. Không có đất sản xuất, thu nhập không ổn định từ công việc làm thuê làm mướn khoảng 200 ngàn đồng/ngày,  khiến ông Lam phải chật vật để lo cho 3 miệng ăn. Cuối tháng 10 vừa qua, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 tặng 1 con bê cái 10 tháng tuổi, cuộc sống của cha con ông Lam có thêm hy vọng vơi bớt khó khăn. “Được sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ, sự giúp đỡ của nhà hảo tâm, tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bê này mau lớn, sinh sản để có thêm thu nhập cho gia đình”, ông Lam bày tỏ. 

Từ đầu năm đến nay, hoạt động nhân đạo, từ thiện của các cấp Hội Chữ thập đỏ toàn tỉnh với tổng trị giá lên đến hơn 16 tỷ đồng, trong đó: tặng gần 22 ngàn suất quà cho các hộ nghèo, người khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; duy trì giúp đỡ 495 địa chỉ nhân đạo; vận động các tổ chức, cá nhân xây 10 căn nhà “Chữ thập đỏ” cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tặng 95 chiếc xe lăn và 22 xe lắc cho người khuyết tật nghèo; tặng 625 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam; tặng 15 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo; phối hợp khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí (Đông, Tây y) cho hơn 270 ngàn lượt người; sơ cứu miễn phí cho 196 người; vận động hiến 16.706 đơn vị máu (đạt 111% chỉ tiêu năm 2018); mua và cấp 1.211 thẻ BHYT cho người hiến máu 3 lần trong năm 2017; thăm và trao tặng 300 phần quà cho đồng bào nghèo ở tỉnh Đắk Nông.

Niềm vui cũng đến với gia đình bà Đỗ Thị Khá (xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) khi được Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 tặng 1 con bò giống. Gia đình bà Khá thuộc hộ nghèo chuẩn Quốc gia, bà Khá là mẹ đơn thân chật vật nuôi con gái đang học lớp 12 và mẹ già năm nay đã 87 tuổi. Bà Khá không có nghề nghiệp ổn định, chỉ dựa vào nguồn thu nhập thất thường từ việc làm thuê mỗi ngày được hơn 100 ngàn đồng. Hiện con bò giống đang mang thai sắp đến ngày sinh bê con, sẽ giúp gia đình bà Khá có thêm thu nhập.

Ông Lê Văn Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, với hơn 33 ngàn hội viên, gần 2 ngàn tình nguyện viên trong toàn tỉnh, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên về hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động nhân đạo khác, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ vận động hội viên, tình nguyện viên nêu cao tinh thần nhân đạo, từ thiện, tích cực tham gia thực hiện các chương trình công tác xã hội do Trung ương Hội và tỉnh phát động; phát triển phong trào “tương thân, tương ái” trong nhân dân nhằm kịp thời cứu trợ, giúp đỡ những trường hợp khó khăn đột xuất, thiên tai, hoạn nạn; tiếp tục duy trì và vận động xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, nhà “Chữ thập đỏ” để giúp đồng bào nghèo giảm đi nỗi lo toan vất vả, tổ chức cuộc sống tốt hơn.  

Bài, ảnh: HƯƠNG TRÀ

;
.