Chú trọng giải pháp phát triển nhân lực ngành y tế

Thứ Năm, 18/04/2019, 18:31 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18-4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với Đảng ủy Sở Y tế về công tác xây dựng Đảng Quý I-2019 và phương hướng 9 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh An, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, Đảng bộ Sở Y tế hiện có tổng số 480 đảng viên/1.969 cán bộ nhân viên, đạt tỷ lệ 24,4%. Trong Quý I, Đảng bộ Sở Y tế đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và nghị quyết đã đề ra. Thời gian qua, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn ngành y tế thực hiện tốt các đề án nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho nhân dân; không để dịch bệnh lớn xảy ra; hệ thống y tế được củng cố, kiện toàn, phát triển… Về công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, Sở Y tế đã sát nhập các phòng chuyên môn từ 7 phòng còn 4 phòng, xây dựng kế hoạch cắt 38 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp.  Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng, có kế hoạch cụ thể xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong Quý I đảng bộ Sở Y tế đã phát triển 16 đảng viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Sở Y tế trong việc lãnh đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Y tế cần nghiên cứu đề xuất các chính sách phát triển nhân lực ngành y tế, trong đó chú trọng chính sách “giữ chân” và thu hút bác sĩ hiệu quả; quan tâm đầu tư phát triển nguồn lực bác sĩ đồng đều từ tuyến tỉnh xuống xã; sắp xếp lại bộ máy nhân lực ngành y tế, ưu tiên đội ngũ bác sĩ cho công tác khám điều trị, phục vụ bệnh nhân; tăng cường đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh còn thiếu; tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác y tế học đường, y tế dự phòng;  đẩy mạnh thực hiện tự chủ tài chính, xã hội hóa y tế, nâng cao thu nhập cho đội ngũ y bác sĩ. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Đảng bộ Sở Y tế tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh.

Tin, ảnh: MINH THIÊN

;
.