Phát huy vai trò của Phật giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Ba, 05/05/2020, 21:27 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng, ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động mà MTTQ Việt Nam đề ra. Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã khẳng định như vậy với PV Báo BR-VT nhân dịp Đại lễ Phật đản 2020- Phật lịch 2564. 

 

Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.
Ông Trần Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

 

• Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh?

- Ông Trần Văn Lợi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành lập năm 1991  (sau khi thành lập tỉnh BR-VT), với phương châm hoạt động: Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, đoàn kết, vận động tăng, ni, Phật tử thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chương trình hành động mà MTTQ Việt Nam triển khai. Cụ thể là: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quỹ vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… 

Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn tích cực tham gia thực hiện công tác từ thiện xã hội, giúp đỡ người già neo đơn, trẻ em nghèo, người khó khăn, tham gia giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng với nhiều kết quả thiết thực; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh với nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp. Trong ảnh: Hội từ thiện Chùa Phật Quang (TP.Bà Rịa) ủng hộ 300 suất quà cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Các cấp Giáo hội và đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng và thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh với nhiều hành động, nghĩa cử cao đẹp. Trong ảnh: Hội từ thiện Chùa Phật Quang (TP.Bà Rịa) ủng hộ 300 suất quà cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

• Một trong những hoạt động đáng chú ý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh là tham gia công tác từ thiện xã hội. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về công tác này?

- Có thể nói đây là một việc làm thường xuyên, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Chỉ tính riêng năm 2019, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã vận động các cơ sở thờ tự, tăng, ni, Phật tử tại các huyện, thị, thành phố trong và ngoài tỉnh ủng hộ công tác từ thiện xã hội trong và ngoài tỉnh hơn 81 tỷ đồng. Ngoài ra, hiện có 8 cơ sở thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đang nuôi dạy, chăm sóc khoảng 400 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và gần 300 cụ già neo đơn. Bên cạnh đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh hiện đang duy trì 4 bếp ăn tình thương trên địa bàn tỉnh, gồm: Bếp ăn tình thương Bệnh viện Lê Lợi, Bệnh viện Bà Rịa, Trung tâm Y tế huyện Châu Đức và Bệnh viện Tâm thần tỉnh với chi phí hoạt động năm 2019 ước tính khoảng 7,45 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, tính đến giữa tháng 4/2020, các cơ sở Phật giáo và Phật tử đã ủng hộ tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng cho công tác này. 

UBMTTQVN tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các vị giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào Phật tử trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

• Xin cảm ơn ông!

MINH THANH

(Thực hiện)

;
.