Bệnh nhân 333 nhiễm COVID - 19 cư trú tại Vũng Tàu, được cách ly tập trung khi vừa nhập cảnh

Thứ Sáu, 12/06/2020, 22:05 [GMT+7]
In bài này
.

Theo thông tin từ BCĐ Phòng chống dịch COVID - 19 tỉnh, anh T.M.Đ, 37 tuổi, trú tại phường 9, TP.Vũng Tàu, đã được xác nhận dương tính với COVID - 19.

Anh T.M.Đ là thuyền viên trên tàu Pacific Vũng Tàu (quốc tịch Việt Nam, IMO số 9586942, GT 1674, loại tàu dịch vụ lai kéo) hoạt động tại Labuan - Malaysia từ ngày 17/2.

Ngày 26/5, tàu rời Malaysia và đến ngày 30/5, tàu về tới Việt Nam, cập cảng PTSC hạ lưu Vũng Tàu để thay đổi thuyền viên, trong đó có thuyền viên T.M.Đ.

Ngay khi nhập cảnh, tất cả thuyền viên trên tàu đã được chuyển đến khu cách ly tập trung của tỉnh tại trụ sở Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh (cũ) tại TP. Bà Rịa. 

Trong quá trình cách ly, bệnh nhân T.M.Đ có sức khỏe ổn định, xét nghiệm lần 1 vào ngày 31/5 cho kết quả âm tính với nCoV. Ngày 11/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với nCoV. 11 thuyền viên còn lại của tàu Pacific Vũng Tàu vẫn âm tính với virus SARS-CoV-2 sau 2 lần xét nghiệm.

Hiện bệnh nhân T.M.Đ đã được cách ly, theo dõi riêng tại Bệnh viện Bà Rịa. Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh đang cùng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh BR-VT thực hiện điều tra dịch tễ, giám sát theo dõi người tiếp xúc.

BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh khẳng định, bệnh nhân T.M.Đ và 11 người đi cùng đã được cách ly tập trung an toàn ngay sau khi nhập cảnh nên không có yếu tố nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. 

Như vậy tính đến nay, sau khi BCĐ Quốc gia Phòng chống dịch COVID -19 xác nhận ca nhiễm mới tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 333 ca mắc COVID-19, 323 người được điều trị khỏi. Gần 6.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đã được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 139 người, tại cơ sở tập trung gần 5.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

HỒNG PHƯƠNG

;
.