Cần thêm "dây trách nhiệm"!

Thứ Hai, 24/08/2020, 19:32 [GMT+7]
In bài này
.

- Ở đâu có bán “dây chống lạc”, ông có biết không?

- Dây chống lạc là dây gì?

- Loại dây lõi làm bằng sợi cáp thép nhưng có sự đàn hồi cao, bên ngoài bọc nhựa dẻo an toàn. Một đầu dây đeo vào tay bé và một đầu đeo vào tay người lớn giúp bé không bị lạc khi đi ra ngoài đó ông?

- Chất lượng không?

- Tất nhiên. Ở đầu vòng tay trẻ em được trang bị một khóa bấm, bảo đảm trẻ hay người lạ không thể gỡ chúng ra khỏi tay bé một cách dễ dàng.

- Nghe chuyện bé trai ở Bắc Ninh bị bắt cóc khi đi chơi với bố ở công viên nên giật mình chớ gì?

- Nhiều người giật mình chớ đâu chỉ mình tui. Có “dây chống lạc” này, tui sẽ bớt lo mỗi khi đưa đứa cháu ngoại 3 tuổi đi siêu thị hoặc vào chơi trong công viên. Nói dại, đưa cháu đi chơi mà để lạc mất thật không biết ăn nói thế nào…

- Đúng rồi. Trẻ con hiếu động, chỉ cần rời mắt một tí là chúng“xổng” ngay. Tốt nhất là ông đâu cháu đó, tuyệt đối không để cháu ngồi một mình rồi đi… mua cà phê.

- Cho vàng tui cũng không dám.

- Có “dây chống lạc” cũng tốt, nhưng tui nghĩ mọi người nên “tăng cường” thêm một loại “dây” nữa mới yên tâm.

- Dây gì thế?

- “Dây trách nhiệm”. Có sợi dây này mới không để lạc mất con cháu. Cũng cần dạy cho con cháu vài kỹ năng cần thiết để trẻ tự biết bảo vệ mình, tuyệt đối không nhận quà bánh hoặc đi theo bất kỳ người nào mà bé không quen biết.

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.