Khai trương "Bếp ăn 0 đồng"

Chủ Nhật, 16/08/2020, 18:13 [GMT+7]
In bài này
.

* Tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” đợt 2 phục vụ công dân đang cách ly

Sau gần 3 tháng chuẩn bị, ngày 16/8, tại số 44, Huỳnh Minh Thạnh, khu phố Phước Hòa, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Hội thiện nguyện Nhân Ái (Xuyên Mộc) đã khai trương “Bếp ăn 0 đồng”.
Người dân đến nhận cơm tại “Bếp ăn 0 đồng”.
Người dân đến nhận cơm tại “Bếp ăn 0 đồng”.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, Hội trưởng Hội thiện nguyện Nhân Ái cho biết, với phương châm kết nối “từ trái tim đến trái tim”, “Bếp ăn 0 đồng” duy trì từ ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần với đầy đủ các món: cơm, canh, kho, xào…, bảo đảm đủ chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Trung bình mỗi ngày, bếp ăn phục vụ khoảng 200 suất cơm cho người già neo đơn, người khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn-bán vé số, bệnh nhân nghèo… 

Ngoài việc phục vụ tại quán, bếp ăn còn chuẩn bị hộp để người dân mang về nhà. Toàn bộ kinh phí hoạt động của quán cơm được các thành viên trong Hội và một số mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ.

* Cùng ngày, Bộ CHQS tỉnh tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” đợt 2 phục vụ công dân đang cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung đoàn Minh Đạm (xã Phước Hưng, huyện Long Điền).

Tại phiên chợ, 327 công dân Việt Nam trở về từ Úc đang cách ly tại Trung đoàn Minh Đạm đã được mua các nhu yếu phẩm như: trái cây, nước giải khát, bánh kẹo, bột giặt, sữa tắm, dầu gội, khăn tắm… với giá 0 đồng. Tổng kinh phí hơn 10 triệu đồng được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của Bộ CHQS tỉnh.

DIỄM QUỲNH - MINH NHÂN
;
.