Ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển BR-VT có gió giật mạnh và lốc xoáy

Thứ Tư, 21/10/2020, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Đài khí tượng – Thủy văn tỉnh cho biết: Ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

 Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 170km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Do ảnh hưởng của bão số, vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa, mưa rào và dông; trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Gió tăng dần cường độ lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động.

SONG THƯ

;
.