Vụ tàu Xin Hong bị chìm trên biển

Đưa 2 thi thể và 11 thuyền viên được cứu sống về TP. Vũng Tàu

Thứ Bảy, 19/12/2020, 14:36 [GMT+7]
In bài này
.

Trưa 19/12, tàu SAR 413 và tàu Cảnh sát biển 6007 đã cập cảng cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (TP. Vũng Tàu) để bàn giao cho các cơ quan chức năng, đại diện chủ tàu 2 thi thể thuyền viên cùng 11 thuyền viên được cứu sống của tàu Xin Hong (quốc tịch Panama), bị chìm trên biển ngày 17/12.

Tàu Cảnh sát biển 6007 đưa 11 thuyền viên được cứu sống và 2 thi thể thuyền viên cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III vào trưa 19/12.
Tàu Cảnh sát biển 6007 và tàu SAR 413 đưa 2 thi thể cùng 11 thuyền viên được cứu sống về cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17/12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (gọi tắt là Trung tâm) nhận được thông tin từ đại lý tàu biển Golden Sea, là đại diện chủ tàu Xin Hong, báo: Tàu Xin Hong (gồm 15 thuyền viên, trong đó 11 thuyền viên Trung Quốc và 4 thuyền viên Việt Nam), chở 7.800 tấn đất sét đang trên đường hành trình từ Malaysia đi Đài Loan thì gặp sự cố. Tàu buộc phải chuyển hướng vào đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) để khắc phục. Nhưng do sóng to, gió lớn, tàu bị nghiêng và có nguy cơ chìm nên thuyền trưởng thông báo thuyền viên rời khỏi tàu. Sau đó, chủ tàu và đại lý tàu biển Golden Sea không liên lạc được với thuyền viên tàu Xin Hong.

Ngay sau khi nhận được thông tin cứu nạn, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều tàu CN 09, tàu Cảnh sát biển 6007 đang neo đậu tại Phú Quý ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn. Khi tiếp cận hiện trường, tàu CN 09 phát hiện một phao bè đang trôi dạt nhưng không có người và không phát hiện người trên tàu Xin Hong.

Tối 17/12, Trung tâm tiếp tục điều tàu chuyên dụng SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu ra hiện trường.

Đến sáng 18/12, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 13 thuyền viên của tàu bị nạn. Trong đó, 11 thuyền viên còn sống được đưa lên tàu Cảnh sát biển 6007 để chăm sóc y tế; 2 thuyền viên tử vong đưa lên tàu SAR 413 để bảo quản.

Do điều kiện thời tiết tại hiện trường rất xấu, gió Đông Bắc cấp 7-8, giật cấp 9 và sóng cao hơn 5m, 11 thuyền viên được cứu có dấu hiệu mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn. 2 thi thể thuyền viên bị phân hủy, bốc mùi. Tàu Cảnh sát biển 6007 và tàu SAR 413 buộc phải hành trình về TP. Vũng Tàu để bàn giao cho các cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19, 11 thuyền viên được cứu sống sau khi về TP. Vũng Tàu vào trưa 19/12 đã được đưa đi cách ly theo quy định. Hiện lực lượng cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại của tàu Xin Hong.

Tin, ảnh: SA HUỲNH

 

;
.