Tiếp sức cho người lao động

Thứ Ba, 26/10/2021, 20:06 [GMT+7]
In bài này
.

“Thấy điện thoại báo có tin nhắn, tôi xem và rất bất ngờ khi nhận được khoản hỗ trợ 2,1 triệu đồng sau 19 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp”, anh Trần Hữu Hoàng (SN 1992, tạm trú 259/11, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) chia sẻ niềm vui khi được nhận tiền từ gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP.

Anh Trần Hữu Hoàng là NLĐ mất việc đầu tiên nhận được số tiền chi trả hỗ trợ từ quỹ BHTN.
Anh Trần Hữu Hoàng là NLĐ mất việc đầu tiên nhận được số tiền chi trả hỗ trợ từ quỹ BHTN.

Kịp thời hỗ trợ người lao động

Anh Trần Hữu Hoàng là người lao động (NLĐ) mất việc làm đầu tiên trên địa bàn được nhận tiền hỗ trợ vào ngày 6/10, sau 5 ngày nộp hồ sơ tại BHXH TP. Vũng Tàu.

Trước đây, anh Hoàng là công nhân Công ty PTSC Quảng Ngãi - đơn vị thi công tại dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn. Tháng 2/2021, anh nghỉ việc để đi làm tự do. Đầu tháng 7/2021, anh Hoàng bị tai nạn giao thông, đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường. Vợ anh cũng phải nghỉ việc để ở nhà chăm chồng nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Tiền nhà trọ mỗi tháng hơn 3 triệu đồng cùng chi phí trang trải cuộc sống trong mùa dịch khiến vợ chồng rất chật vật. “Biết được gói hỗ trợ NLĐ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, ngày 2/10, tôi làm hồ sơ và đã nhận được số tiền hỗ trợ từ rất sớm. Trong lúc dịch bệnh COVID-19, hai vợ chồng đều không có nguồn thu nhập, số tiền này quả thật đáng quý...”, anh Hoàng phấn khởi nói.

BHXH tỉnh đã gửi danh sách (theo Mẫu 01) đến 4.968 đơn vị SDLĐ với 135.119 lao động trên địa bàn tỉnh để phối hợp làm hồ sơ chi trả hỗ trợ cho NLĐ. Đến 24/10, BHXH tỉnh đã nhận được hồ sơ của 3.130 đơn vị SDLĐ với 82.807 lao động. Đồng thời, cũng đã nhận được 14.063 hồ sơ trên tổng số 28.542 NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hưởng hỗ trợ theo quy định. Để được chi trả, đơn vị SDLĐ và NLĐ có thể nộp hồ sơ, thủ tục thông qua các hình thức: Trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, các tổ chức I-VAN hoặc ứng dụng BHXH số - VssID; thông qua dịch vụ bưu chính hoặc có thể nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện.

Tương tự, chị Vũ Thị Dung (SN 1987, ngụ phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu) là công nhân Công ty HS Vũng Tàu. Mới làm việc được 3 năm thì cuối năm 2020, công ty bất ngờ giải thể, chị Dung rơi vào cảnh mất việc làm. Biết đến gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, chị Dung đã làm hồ sơ và nhận được số tiền hỗ trợ 1,8 triệu cho 10 tháng bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). “Tôi đã nhận được số tiền 1,8 triệu đồng tiền hỗ trợ khó khăn do dịch COVID-19 từ quỹ BHTN qua tài khoản cá nhân. Số tiền này dù không nhiều nhưng rất ý nghĩa và được chi trả kịp thời”, chị Dung bày tỏ.

Kế toán Công ty CP Định vị Ngôi Sao Xanh (TP. Vũng Tàu) rà soát danh sách người tham gia BHTN của đơn vị.
Kế toán Công ty CP Định vị Ngôi Sao Xanh (TP. Vũng Tàu) rà soát danh sách người tham gia BHTN của đơn vị.

Ngày 16/10, 137 công nhân viên Công ty TNHH TMDV Dầu khí Biển Đông (137 Tôn Đức Thắng, phường 9, TP. Vũng Tàu) cũng nhận được tiền hỗ trợ. Được biết, từ 14/7, TP. Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch, NLĐ của Công ty gặp nhiều khó khăn, trong đó 50% NLĐ nghỉ việc không hưởng lương. Nhờ thực hiện đủ chính sách BHTN nên khi làm hồ sơ hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP, 100% NLĐ của công ty đã được chi trả hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Hơn 110 tỷ đồng chi trả cho NLĐ

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho hay, nhằm góp phần giúp NLĐ vơi bớt khó khăn, đồng thời hỗ trợ người sử dụng lao động (NSDLĐ) giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho NLĐ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN.

Theo Nghị quyết 116, kinh phí hỗ trợ bằng tiền cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 là khoảng 30 ngàn tỷ đồng từ Quỹ BHTN. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021. Đối tượng áp dụng là NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.
Mức hỗ trợ dựa trên thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ theo 6 nhóm. Mức cao nhất là 3,3 triệu đồng tương ứng với thời gian tham gia BHTN từ đủ 132 tháng trở lên, mức thấp nhất là 1,8 triệu đồng tương ứng với thời gian tham gia BHTN dưới 12 tháng; đối với NLĐ đã tham gia từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng, hỗ trợ 2,1 triệu đồng; tham gia từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng hỗ trợ 2,4 triệu đồng; tham gia từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng hỗ trợ 2,65 triệu đồng; tham gia từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng, hỗ trợ 2,9 triệu đồng.
NSDLĐ được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, quy định cụ thể về đối tượng được hỗ trợ, căn cứ tính mức hỗ trợ, các mức hỗ trợ cụ thể cũng như trình tự, thủ tục thực hiện. “BHXH tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ BHTN và với sự vào cuộc của ngành BHXH tỉnh, việc hỗ trợ NLĐ, NSDLĐ trên địa bàn tỉnh bước đầu được giải quyết, chi trả kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định. Đến ngày 24/10, BHXH tỉnh đã chi hỗ trợ cho 46.514 NLĐ với số tiền hơn 110 tỷ đồng từ nguồn Quỹ BHTN. Đồng thời ngành cũng tăng tốc, quyết tâm hoàn thành công tác chi trả kịp tiến độ góp phần hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Hồng Hạnh khẳng định.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG

;
.